Điều tra vụ người đàn ông bị thương nặng khi truy đuổi 'cẩu tặc'

Thứ Tư, 06/09/2017 01:41  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 5-9, ông Đinh Văn Lân – Trưởng Công an xã Đức Lâm (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp với Công an huyện điều tra, làm rõ nguyên nhân ông Nguyễn Văn Thất (SN 1972, trú thôn 4, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ) bị thương nặng trong quá trình truy đuổi trộm chó.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Hoa - vợ ông Thất, trước đó, lúc 20 giờ tối 1-9, bà Hoa phát hiện 2 đối tượng chở nhau trên xe máy, dùng thòng lọng câu trộm chó nhà mình. Bà Hoa liền tri hô, gọi chồng ra đuổi bắt. Nghe vợ gọi, ông Thất dùng xe máy đuổi theo 2 tên trộm chó.

Khoảng 30 phút sau, bà Hoa nhận được tin báo của người dân, ông Thất bị thương nặng nằm gục trên đoạn đường chạy qua cánh đồng thuộc địa phận xã Đức Lâm.

“Quá trình đưa chồng đi cấp cứu, tôi thấy trên thân thể ông ấy có nhiều vết thương. Nặng nhất là những vết thương trên đầu. Tôi nghĩ, những vết thương bầm dập cả trước lẫn sau đầu như vậy chỉ có những kẻ trộm chó gây ra” – bà Hoa kể.

Ông Thất được vợ và người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, bà Hoa làm đơn trình báo gửi lên Công an xã Đức Lâm để mong điều tra làm rõ sự việc.

Theo Trưởng Công an xã Đình Văn Lân, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bà Hoa, Công an xã Đức Lâm đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Đức Thọ để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Người dân vây bắt 2 'cẩu tặc' đi xe máy ngược chiều gây tai nạn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang