Điều tra vụ tạt axit hai người trong xe Lexus

Thứ Ba, 23/06/2015 08:31  | Nguyên Ngọc

|

(CATP) Ngày 22-6, Công an Q.Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đang kết hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tạt axit vào chiều 21-6, trên đường Tô Hiệu.

Nạn nhân được xác định là ông Trịnh Xuân Thanh (SN 1975, trú quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và bà Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1973, trú quận Lê Chân, Hải Phòng). Ông Thanh là một “đại gia” trong ngành vận tải đã ly dị vợ, thường xuyên qua lại với bà Phượng.

Chiếc xe lexus của ông Thanh

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 21-6, ông Thanh cùng bà Phượng đi từ trong ngõ 346 Tô Hiệu ra ôtô Lexus để ngoài đường. Vừa vào xe thì hai thanh niên lạ mặt (1 nam, 1 nữ) đi xe Dream phóng tới. Ông Thanh hạ cửa kính ô tô xuống thì bất ngờ bị 2 thanh niên này tạt nguyên ca axit vào trong ôtô rồi phóng mất hút.

Bị bỏng nặng, ông Thanh và bà Phượng ôm mặt chạy vào nhà dân bên đường xối nước tẩy rửa. Cả hai sau đó được đưa đến Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng điều trị. Do vết thương nặng, ông Thành được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia. Theo các bác sĩ, ông Thành bị bỏng 40%, còn bà Phượng bị bỏng 15%.

Thượng tá Cao Văn Hùng - phó trưởng Công an Q.Lê Chân - cho biết, hiện công an quận đang phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra vụ việc. Được biết, ông Thanh là người có nhiều mối quan hệ phức tạp, nên cơ quan điều tra bước đầu đưa ra nhiều giả thiết về những nguyên nhân dẫn tới việc ông bị tạt axit.

Bình luận (0)

Lên đầu trang