Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới sau hơn 20 năm lẫn trốn ở Miền Tây

Thứ Tư, 13/07/2016 05:02  | Linh Vũ

|

(CAO) Hơn 20 năm lẫn trốn, đối tượng bị công an Bình Thuận truy nã đặc biệt sa lưới tại Miền Tây khi y đang đội lốt một người thợ sửa máy dầu.

Cường khi bị bắt

Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thành phố Sóc Trăng bắt giữ Nguyễn Huy Cường (SN 1967, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) tại Khóm 3, P.3, TP.Sóc Trăng.

Đây là đối tượng bị công an Bình Thuận phát lệnh truy nã ngày 17-8-1995 về tội trộm, cướp tài sản công dân, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và trốn khỏi nơi giam giữ.

Để lẫn trốn cơ quan điều tra, Cường di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi tên họ và làm nhiều nghề khác nhau để sống. Khi bị bắt, Cường lấy tên giả là Nguyễn Hùng (thường gọi là Bảy) và đang hành nghề thợ sửa máy dầu.

Hiện đối tượng được công an tỉnh Bình Thuận di lý về tỉnh để thụ lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang