Dùng ma túy xong, tưới xăng đốt chú họ

Thứ Ba, 04/09/2018 18:18  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, ngụ thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), ngày 4-9 bị TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, lúc 20 giờ ngày 14-8-2017, Khánh ngồi uống rượu cùng ông Lê Đức Thành (SN 1970, ngụ huyện Đại Lộc) tại nhà điều hành của Công ty Gia Nguyễn Tâm (trụ sở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Hai người có quan hệ họ hàng và đang làm nghề thợ phụ hồ. Sau khi uống gần hết 1 lít rượu, ông Thành khuyên Khánh đừng lấy xăng xe của người khác nữa.

Bị cáo Nguyễn Duy Khánh.

Sau đó, ông đứng dậy lấy xợi dây xích sắt ra khóa yên xe máy của mình nhằm đề phòng Khánh lấy trộm xăng. Khánh thấy Nguyễn Thị Kiều Hạnh (SN 1995, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và Vũ Hồng Nhung (SN 1995, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước) đang sử dụng cỏ Mỹ (một dạng chất ma túy) nên đến cùng sử dụng.

Trong lúc ông Thành ngủ trên tấm chăn dưới nền nhà thì Khánh lấy một chai nhựa (khoảng 0,5 lít) đi ra xe máy của ông Thành và lấy trộm xăng. Hắn xách chai xăng vào tưới lên tấm chăn quanh chỗ ông Thành nằm ngủ. Khánh đưa điếu thuốc lên miệng ông Thành rồi quẹt lửa nhưng không cháy nên châm lửa vào tấm chăn phía chân ông Thành.

Nạn nhân phát hiện sự việc, hốt hoảng thấy chăn bị cháy, lan vào người mình rồi la hét kêu cứu. Khánh chạy đến dập lửa sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, ông Thành bị tổn hại sức khỏe do thương tật 72%. Còn Khánh tại thời điểm gây án bị rối loạn tâm thần, có sử dụng rượu và ma túy, bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bản thân.

Hoàn cảnh gia đình bị hại và bị cáo đều khó khăn. Cả hai cùng đi làm thợ hồ, bảo vệ với nhau đã nhiều năm. Khánh thường lấy trộm xăng xe của người khác đổ vào xe mình để đi lại và bị ông Thành phát hiện, nhắc nhở. Vì chuyện này mà hai bên xảy ra mâu thuẫn và sau khi có bia rượu trong người và đã sử dụng ma túy, Khánh tưới xăng đốt chú họ của mình. Trong lúc nạn nhân la hét, kêu cứu thì Khánh giúp ông Thành dập lửa rồi đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra và tại phiên xét xử, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng truy tố và bày tỏ ăn năn hối hận. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Khánh 10 năm tù về tội “Giết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang