Được tại ngoại, tiếp tục trộm hơn 20 ĐTDĐ

Thứ Sáu, 22/03/2019 13:06  | Quốc Dũng

|

(CAO) Sáng nay 22-3, Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng được cho tại ngoại nhưng tiếp tục gây ra vụ đột nhập một cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện, lấy cắp 21 chiếc điện thoại di động.

Đó là Nguyễn Công Thanh (27 tuổi), Nguyễn Minh Khuyến (26 tuổi) và Lê Thanh Phong (28 tuổi), cùng ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/1, cả 3 đối tượng điều khiển xe máy đến địa phận thôn 5, xã Cư Prao, huyện huyện M’Đrắk tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt

Tại đây, cả 3 phát hiện thấy cửa hàng điện thoại di động Xuân Biển khóa cửa ngoài, không có người trông coi nên Thanh đứng ngoài cảnh giới, Khuyến và Phong trèo lên mái nhà, dùng kéo cắt mái tôn lợp rồi đột nhập vào trong lấy 21 chiếc điện thoại di động cảm ứng các loại, 1 máy tính xách tay.

Sau đó, cả 3 đưa toàn bộ tài sản trộm cắp được về nhà Thanh cất giấu chờ tiêu thụ. Tổng giá trị tài sản mà chúng trộm cắp được trên 60 triệu đồng. Hiện Công an huyện M’Đrắk đã truy thu được toàn bộ số tài sản trên trao trả cho bị hại…

Được biết, trước đó, ngày 3/1, cả 3 đối tượng này đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi bị Công an huyện Ea Kar khởi tố và cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú thì chúng lại tiếp tục gậy ra vụ trộm cắp trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang