Kẻ giả công an lừa hàng loạt học sinh, lao xe vào cảnh sát khi bị bắt

Thứ Ba, 20/08/2019 20:57

|

(CAO) Ngày 22-8, Công an H.Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1985, trú xóm 3, xã Đặng Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) sau 5 tháng trốn truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vũ Anh Tuấn

Giả cán bộ công an đe dọa học sinh

Theo hồ sơ vụ án, sáng 10-4, Tuấn điều khiển xe máy từ nhà ở H.Đô Lương sang địa bàn H.Tân Kỳ. Tại đây, đối tượng đã dừng xe lại trước một dãy nhà trọ ở khối 7 (thị trấn Tân Kỳ), nơi có nhiều học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Tân Kỳ thuê. Lúc này, Tuấn thấy có đông học sinh đi học về nên liền giở thủ đoạn giả công an để đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Tuấn bắt một nhóm học sinh đứng lại rồi tự xưng tên là Hoàng Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an H.Tân Kỳ. Tiếp đó, Tuấn dọa rằng, hiện Công an H.Tân Kỳ đang điều tra một nhóm học sinh thường xuyên tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy tại dãy nhà trò này.

Tuấn yêu cầu tất cả đưa điện thoại ra giao nộp cho hắn để phục vụ công tác điều tra. Trước khi giao điện thoại, các học sinh phải xóa mật khẩu màn hình hoặc ghi mật khẩu vào một tờ giấy đưa cho Tuấn. Cứ tưởng đó là công an thật đang làm nhiệm vụ, 6 em học sinh sợ liên lụy đến pháp luật nên ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi chiếm đoạt được 6 chiếc điện thoại di động, Tuấn sợ các học sinh nghi ngờ hành vi của mình nên làm một động tác khác để gây áp lực cho các em tin tưởng. Tuấn yêu cầu em Phạm Hồng Sơn (SN 2001) phải lên xe máy đi cùng hắn về trụ sở Công an H.Tân Kỳ để làm việc.

Tuy nhiên, dọc đường đi, đối tượng dừng xe máy lại nói Sơn quay trở về dãy trọ, gọi thêm 1 bạn nữ khác cùng lên trụ sở Công an làm việc. Chờ Sơn đi khuất, Tuấn tăng tốc bỏ trốn về nhà bán "chiến lợi phẩm" lấy tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Tân Kỳ đã tiến hành xác minh, điều tra thu thập tài liệu. Qua đó, Công an H.Tân Kỳ xác định được, đối tượng giả danh cán bộ Công an huyện này đe dọa chiếm đoạt 6 chiếc điện thoại của học sinh là Vũ Anh Tuấn.

Lao xe máy vào công an bỏ trốn bất thành

Tuấn là 1 đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm 2017, Tuấn mãn hạn tù, trở về địa phương. Tuy nhiên, sau đó hắn nghiện ma túy trở lại và tiếp tục lợi dụng sự tin tưởng của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị rồi đem đi tiêu thụ lấy tiền mua ma túy. Có lần, khi làm tiếp thị hàng hóa, Tuấn cũng sử dụng chiêu bài lừa đảo, bị người dân đánh thừa sống thiếu chết.

Củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Anh Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, sau khi gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tân Kỳ đã phát lệnh truy nã Vũ Anh Tuấn. Theo đó, Công an H.Tân Kỳ đã truy tìm dấu vết của Tuấn, đồng thời nhiều lần tổ chức truy bắt nhưng do hắn thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn nên thất bại.

Trước tình hình đó, ngày 5-8, Công an H.Tân Kỳ đã xác lập chuyên án, giao cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy xây dựng kế hoạch truy bắt. Quá trình rà soát, Ban chuyên án phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), nơi có nhiều công nhân làm việc. Tuy nhiên, khi một tổ công tác ra Khu công nghiệp Yên Phong thì Tuấn lại trốn đi nơi khác.

Kiên trì lần theo dấu vết, ngày 10-8, Ban chuyên án phát hiện Tuấn đang có mặt tại xã Như Hòa (H.Kim Sơn, Ninh Bình) nên phối hợp với Công an H.Kim Sơn tiến hành vây bắt. Phát hiện Công an, Tuấn liền tăng ga tông vào tổ công tác để mở đường máu thoát thân.

Không để tên tội phạm ma mãnh trốn thoát, đại úy Bùi Đức Tiến đã nhảy lên kẹp cổ để quật ngã đối tượng. Tuấn đã giữ thăng bằng kéo lê đại úy Tuấn khoảng 10m, tông vào cổng nhà dân rồi ngã xuống đường. Được đồng đội hỗ trợ, đại úy Tiến nhanh chóng quật ngã khống chế, bắt giữ thành công Vũ Anh Tuấn.

Ngay sau đó, Ban chuyên án đã di lý Vũ Anh Tuấn về trụ sở Công an H.Tân Kỳ để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an H.Tân Kỳ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang