Giải cứu bé gái 20 ngày tuổi bị mẹ đẻ bán 40 triệu đồng

Thứ Năm, 22/11/2018 16:44

|

(CAO) Ngày 22-11, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An), cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán người”. Điều đáng nói, nạn nhân là một bé gái mới 20 ngày tuổi và bị chính mẹ đẻ bán.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 18-11, Công an huyện Con Cuông nhận được thông tin Cụt Thị Tha (SN 1986, trú bản Keo Pha Tu, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bế một trẻ sơ sinh leo lên xe khách chạy tuyến Kỳ Sơn – Hà Nội.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, còn đứa trẻ khóc liên tục nên người dân đã điện báo cho Công an huyện Con Cuông.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Con Cuông đã liên lạc với Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An) để phối hợp chặn chiếc xe khách lại  làm rõ. Cụt Thị Tha và đứa trẻ được đưa về trụ sở công an đấu tranh khai thác.

Ba đối tượng buôn người bị tạm giữ

Tại cơ quan điều tra, Cụt Thị Tha khai rằng đang trên đường đưa đứa trẻ đi bán cho một phụ nữ ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) để họ mang ra Hà Nội.

Theo lời khai của Tha, trước đó đối tượng cùng với vợ chồng Ven Thị Xy (SN 1985) và Moong Văn Thoại (SN 1980, cùng trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dụ dỗ mẹ của bé là Ven Thị Luyên (SN 1993) bán con với giá 40 triệu đồng. Sau khi Luyên đồng ý bán con, các đối tượng bế bé gái lên thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) xét nghiệm theo yêu cầu của người mua.

Hiện Công an huyện Con Cuông đã bàn giao cháu bé cho người mẹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang