Giết người vì tranh nhau hát nhạc sống

Thứ Năm, 30/07/2015 15:58  | Đỗ Thành - Thiện Thảo

|

(CATP) Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người ở các tỉnh miền Tây, xuất phát từ những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt.

Mất mạng chỉ vì một câu nói

Ngày 29-7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết nhóm đối tượng gây ra cái chết cho anh Lê Văn Quang (SN 1979, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) vào tối 26-7 gồm: Hồ Thanh Nam (SN 1996), Lê Văn Kiệt (SN 1990); Lê Văn Khang, Nguyễn Hữu Nghĩa (cùng SN 1997, tất cả đều ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai sáng 26-7, nhà ông Nguyễn Văn Hùng (cha vợ Nam) tổ chức tiệc nhậu với nhiều người bạn trong xóm, trong đó có Hồ Thanh Nam và Lê Văn Quang (em cột chèo với ông Hùng). Trong lúc nhậu, chỉ vì Quang chê Nam “hớt tóc nhìn thấy ghét”, nên cả hai cự cãi. Bị Quang dùng đũa đánh vào đầu gây chảy máu, trong lúc Nam quay về rủ Bình, Kiệt, Khang, Nghĩa đi nhậu kể cho nhóm này nghe sự việc, cả nhóm bèn lên kế hoạch mua dao để giúp Nam “rửa hận”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm Nam về nhà ông Hùng ở Bến Tre lai rai tiếp rồi kéo đến nhà Quang báo thù. Kiệt, Khang, Nghĩa đứng bên ngoài canh cửa, Nam - Bình vào trong thì thấy Quang nằm ngủ trên võng, Bình đấm vào mặt anh này, còn Nam đâm vào đùi nạn nhân. Nam tiếp tục đâm tiếp 2 nhát vào lưng khiến Quang ngã quỵ, tử vong sau đó. Gây án xong cả bọn phóng xe về Tiền Giang.

Được sự vận động của gia đình, các đối tượng đã ra đầu thú. Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Thanh Nam để điều tra về hành vi giết người, bốn đối tượng còn lại đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Tử vong vì... tranh hát

Đầu tháng 7, trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre xảy ra vụ án mạng mà nguyên nhân chỉ vì tranh hát nhạc sống tại đám cưới. Ngày 4-7, Phạm Thành Sang (SN 1992), Lê Quang Khải (SN 1990, cùng ngụ huyện Ba Tri) đến dự đám cưới tại nhà người thân.

Trong lúc tranh nhau hát nhạc sống, Sang và Khải xảy ra mâu thuẫn. Sang đánh Khải và bị trả đũa lại nên bỏ về gọi Phạm Thanh Thống, Nguyễn Anh Khoa tìm Khải trả thù. Lúc này Khải cùng nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Thành Chương (SN 1993, ở thị trấn Ba Tri) tổ chức nhậu tại Khu đô thị Việt Sinh An Bình ở thị trấn Ba Tri. Chương bị Thống đâm vào ngực, tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Thống bị Công an huyện Ba Tri bắt giữ.

Ngày 29-7, Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ Bùi Thanh Hùng (SN 1982, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Trưa 25-7, Hùng tổ chức tiệc nhậu tại nhà cùng ba người bạn, trong đó có Trần Hữu Phước (SN 1990, ở huyện Duyên Hải, Trà Vinh). Đến chiều cùng ngày, thấy Phước vừa nghe xong điện thoại, tức giận đập nát “dế yêu” của mình nên chạy đến khuyên ngăn thì xảy ra tranh cãi.

Không kiềm chế được, Hùng đâm một nhát vào người Phước khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu. Gây án xong, Hùng đến Công an xã Hòa Thuận đầu thú. Theo người nhà nạn nhân, là bạn nhưng khoảng hơn một năm nay Phước - Hùng không gặp nhau. Phước vừa từ TPHCM về thăm quê và tại tiệc nhậu mừng ngày hội ngộ đã xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang