Vây bắt hai tên cướp xe của nữ công nhân lúc 0 giờ

Chủ Nhật, 03/02/2019 14:28  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 3-2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Long An cho biết, hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp tài sản trước đó đã sa lưới, gồm Trần Văn Kha (SN 1989, ngụ ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) và Huỳnh Văn Tiến (SN 1992, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang).

Khoảng 0 giờ rạng ngày 2-2, chị Nguyễn Ngọc Hân (SN 1990, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ) là công nhân của một công ty ở huyện Bến Lức, chạy xe máy BS: 62H1-053.41 trên đường đi làm về nhà trên QL1A từ huyện Bến Lức đi TP.Tân An.

Khi đến ngã ba Mộc Xô chị rẽ vào con lộ nông thôn để về ấp Bình Tây. Đang chạy, bất ngờ từ phía sau, hai thanh niên đi chung xe máy tăng tốc lao lên ép chị vào lề.

Đoạn đường nơi nạn nhân bị cướp

Chưa kịp phản ứng, chúng dùng hung khí khống chế cướp phương tiện cùng toàn bộ giấy tờ, sau đó mỗi tên một chiếc điều khiển xe thoát ra Quốc lộ 1 chạy thoát.

Ngay trong đêm, trinh sát hình sự Long An tổ chức chốt chặn các ngã đường chính. Không lâu sau, công an phát hiện Kha điều khiển xe chạy qua đoạn ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa nên bắt giữ.

Hai đối tượng tại Cơ quan điều tra

Lúc này, Tiến chạy xe máy BS: 52N4 - 3497 nhìn thấy nên quay đầu ngược về hướng TP.HCM. Cuộc vây bắt, rượt đuổi kéo dài tận đến 2 giờ 20 ngày 3-2 nghi phạm cuối cùng cũng sa lưới trên đoạn đường thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước.

Sáng 3-2, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó giám đốc Công an tỉnh quyết định thưởng nóng 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Long An do có thành tích khám phá nhanh vụ án.

Thưởng nóng cho Phòng cảnh sát hình sự về thành tích phá án

Bình luận (0)

Lên đầu trang