Vây bắt hai tên trộm gà đâm hai người thương vong

Thứ Năm, 19/09/2019 12:35  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Trưa 19-9, Thượng tá Phạm Thành Mỹ - Trưởng Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân là ông Trần Văn Ê (55 tuổi, ngụ K.Mỹ Thành, P.Vĩnh Mỹ) bị đâm tử vong và Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi, em rể ông Ê) bị đâm trọng thương ở đùi.

Hai kẻ gây án đang bị tạm giữ hình sự.

Hai kẻ gây án là Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại (cùng ngụ K.Châu Long 1, P.Vĩnh Mỹ) đang bị Công an TP.Châu Đốc tạm giữ hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 45 phút ngày 19-9, Sơn và Đại đi chạy xe gắn máy đến nhà ông Ê để bắt trộm gà. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông Ê đi công chuyện về nhà thấy 2 thanh niên đang ngồi trên xe và vác 2 bao tải gà nên xác định đối tượng là kẻ trộm.

Ông Ê liền tri hô, rồi dùng tay đánh thanh niên ngồi trên xe máy. Lúc này, thanh niên đó liền rút dao tấn công lại, khiến ông Ê bị đâm trúng ngực ngã xuống bất tỉnh.

Lúc này, anh Lâm nghe tiếng tri hô trộm nên từ trong nhà chạy ra đuổi theo thanh niên đang vác 2 bao tải gà. Trong lúc đôi bên giằng co, thanh niên này dùng dao đâm anh Lâm 1 nhát trúng vào vùng đùi phải gây thương tích.

Sau khi gây án, 2 tên trộm nhảy lên xe máy rồ ga bỏ chạy. Anh Lâm và người thân đưa ông Ê đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hung khí gây án.

Nhận được tin báo, Công an TP.Châu Đốc đã huy động lực lượng truy bắt 2 nghi phạm. Bị truy đuổi, Đại leo lên các mái nhà bỏ trốn, Sơn chạy vào nhà dân nhưng bị công an bắt giữ sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang