Hai phạm nhân cậy cửa, bỏ trốn trong đêm

Thứ Tư, 11/01/2017 06:33

|

(CAO) Lợi dụng đêm tối, hai đối tượng bị kết án tù giam về tội trộm cắp và cướp giật tài sản phá cửa, bỏ trốn.

Ngày 10-1-2017, Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết bắt được phạm nhân Lê Văn Táng (SN 1980, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) vào ngày 7-1, khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó, Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) chuyển Táng sang một nhà tạm giữ khác trong tỉnh. Hiện, Công an Bạc Liêu đang ráo riết truy bắt phạm nhân Trần Chí Linh (SN 1984, ngụ huyện Hòa Bình), người bỏ trốn cùng Lê Văn Táng vào tối 28-12.

Theo cơ quan công an, hai phạm nhân Lê Văn Táng và Trần Chí Linh vừa bị TAND huyện Vĩnh Lợi tuyên phạt tù giam về tội danh trộm cắp và cướp giật tài sản. Cụ thể, Táng lãnh án 6 năm 6 tháng tù, còn Linh là 4 năm 9 tháng. Cả hai đều có tiền án, tiền sự về những tội danh này.

Hành trình vượt ngục khó tin của 3 phạm nhân
 

Sau phiên sơ thẩm, hai phạm nhân bị nhốt chung một buồng giam ở nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Lợi. Lợi dụng đêm tối, Táng và Linh bàn bạc rồi cậy cửa, bỏ trốn.

Công an thông báo, ai phát hiện phạm nhân Trần Chí Linh đang lẩn trốn ở đâu thì báo cho Đại úy Lê Trung Ngoan, điều tra viên Công an huyện Vĩnh Lợi, số điện thoại 0903.181.086.

Bình luận (0)

Lên đầu trang