Hai thuyền viên đánh nhau trên bàn nhậu, 1 người tử vong

Chủ Nhật, 04/10/2015 07:36  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cùng là thuyền viên trên một tàu cá, Hoàng và Mạnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khi ăn nhậu. Mạnh đỡ được cú đánh của đối phương, chụp lấy mảnh cắt vỏ chai bia rồi cắt vào cổ làm Hoàng tử vong.

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã tạm giữ đối tượng Phạm Mạnh (29 tuổi, trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ vụ án mạng làm anh Nguyễn Hoàng (28 tuổi, trú xã Phổ Thạnh) tử vong.

Đối tượng Phạm Mạnh

Mạnh và Hoàng là hai thuyển viên trên tàu cá Quảng Ngãi do ông Nguyễn Phụng (43 tuổi, trú xã Phổ Thạnh) làm chủ. Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 2-10, sau khi neo thuyền tránh trú bão tại cảng Gianh, Mạnh và Hoàng rủ nhau đến một quán nhậu ở thôn Tiền Phong (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để ăn nhậu.

Khoảng 1 giờ sau, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hoàng dùng vỏ chai bia đánh Mạnh. Mạnh đưa tay đỡ, chụp lấy mảnh vỏ chai vỡ rồi cắt vào cổ Hoàng. Vết cắt sâu khiến nạn nhân bị mất nhiều máu, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Bình đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra truy xét. Sau 2 giờ gây án, Mạnh đến Đồn Công an Thanh Hà thuộc Công an huyện Bố Trạch đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang