Hai vợ chồng chở hai con nhỏ vào tiệm tạp hóa… trộm túi xách

Thứ Ba, 31/12/2019 18:41

|

(CAO) Hai vợ chồng chở hai con nhỏ ghé tiệm tạp hóa mua đồ, thấy chiếc túi xách của chủ tiệm để hớ hênh, người chồng nhanh tay “cuỗm” rồi cùng vợ ra xe tẩu thoát.

Ngày 1-1, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thế Thanh (26 tuổi, quê Thường Xuân, Thanh Hóa, tạm trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, cho tại ngoại đối với Phan Thị Thảo Sương (33 tuổi, quê Bến Tre, vợ của Thanh) vì đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 26-12, Thanh chở Sương và hai con nhỏ đi trên xe máy ghé vào tiệm tạp hóa do chị Nguyễn Ngọc Giang làm chủ tại số 235 đường hương lộ 2, ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi để mua đồ.

Toàn bộ hành vi của vợ chồng Thanh bị camera ghi lại.

Trong quá trình mua đồ, Thanh nhìn thấy một túi xách để trong tiệm tạp hóa nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc chị Giang quay lưng đi, Thanh đã lấy chiếc túi xách rồi cùng vợ ra xe nổ máy tẩu thoát.

Thấy vị khách mua đồ mà chưa trả tiền, chị Giang đuổi theo nhưng không kịp. Khi quay vào lại tiệm thì phát hiện bị mất chiếc túi xách nên đi trình báo công an. Chị Giang cho biết bên trong túi xách có hơn 10 triệu đồng tiền mặt, một sợ dây chuyền trị giá gần 20 triệu đồng và các giấy tờ liên quan.

Qua trích xuất camera, công an xác định vợ chồng Thanh chính là thủ phạm.

Lê Thế Thanh và chiếc áo lúc gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới ngày 29-12, cơ quan công an tìm ra nhà trọ của vợ chồng Thanh ở ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung. Tuy nhiên thời điểm này, cả hai đã về quê Sương ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Tới trưa 30-12, khi hai vợ chồng Thanh quay về nhà trọ thì bị các trinh sát hình sự huyện Củ Chi áp sát, mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, vợ chồng Thanh đã cúi đầu nhận tội.

Thanh khai nhận đã xài hết số tiền hơn 10 triệu đồng, riêng sợi dây chuyền thì được cất giấu ở phòng trọ. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Thanh, thu giữ tang vật.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang