Hàng loạt tên ‘đạo chích’ sa lưới Công an

Thứ Ba, 09/08/2016 09:42

|

(CAO) Ngày 7-8, anh Bùi Hữu Phước (SN 1991, ngụ P.15 Bình Thạnh) đến Công an P.15 trình báo về việc anh Phước vừa phát hiện bị mất số tài sản gồm: 1 nhẫn vàng 2,2 chỉ 18K và 1 nhẫn vàng, trị giá tài sản mất khoảng 10 triệu đồng. Công an P.15 đã truy xét đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Công an o Minh Mẫn (SN 1999, ngụ P.15 Bình Thạnh; tạm trú P.An Lạc - Bình Chánh).

Qua tiếp xúc nhân chứng được biết sau khi lấy trộm tài sản, tên Mẫn đã đem bán cho Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1978, ngụ P.25 Bình Thạnh). Công an phường đã đấu tranh khai thác đối tượng Vũ thì đối tượng Vũ khai nhận đã cầm 2 chiếc nhẫn của anh Phước từ tên Mẫn; sau đó đem bán tại 1 tiệm vàng ở P.14 Bình Thạnh với giá 2.500.000 đồng; hiện tên Mẫn đã bỏ trốn. Cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý.

Cùng ngày, chị Huỳnh Thị Bích Trâm, SN 1992, ngụ phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, đến Công an phường Trung Mỹ Tây trình báo về việc khoảng 1h00 ngày 30-7, chị đóng cửa phòng đi công việc, đến 2 giờ chị về thì thấy phòng bị cạy cửa, kiểm tra tài sản phát hiện bị mất 2 xe máy Wave (Trung Quốc) BS: 95P1 – 5924; BS: 54Y6 – 0409, 1 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyển vàng và 2 triệu đồng (tổng trị giá khoảng 16 triệu đồng). Vào lúc 2 giờ ngày 6-8, CÔNG AN X Bà Điểm, Hóc Môn tuần tra phát hiện tên Trần Minh Thuận, SN 2000, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn; cùng với 2 đối tượng Nguyễn Xuân Đoàn, SN 1992, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12 và tên Bi chuẩn bị trộm tài sản thì bị bắt; tên Đoàn và Bi chạy thoát. Qua đấu tranh, tên Thuận đã thừa nhận cùng với tên Đoàn và Bi thực hiện hành vi trộm tài sản của chị Trâm. Công an quận lập hồ sơ tiếp tục làm rõ.

Ngày 6-8, Công an quận Thủ Đức cho biết Công an phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã chuyển giao hồ sơ vụ việc, đối tượng và vật chứng cho Công an quận thụ lý điều tra.

Trước đó hai ngày, đối tượng Trương Văn Lượm, SN 1987 và Lê Văn Nam, SN 1994, cùng tạm trú: KP. Đông A, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gặp nhau tại công trình xây dựng nhà nghỉ “Thiên Thai” thuộc KP. Đông A, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nam rủ Lượm đợi đến khuya sẽ đột nhập vào công ty TNHH kết cấu thép Hải Đường trên đường QL1L, KP3, phường Linh Xuân, Thủ Đức để lấy trộm máy hàn điện, do năm 2015 Nam đã từng làm việc tại đây. Lượm đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Lượm gọi Nam dậy rồi dùng xe Wave biển số 52Y3-3660 chở Nam đi đến công ty TNHH kết cấu thép Hải Đường.

Đến nơi, Nam và Lượm dựng xe ở ngoài rồi cùng chui qua khe cửa vào trong xưởng cơ khí lấy trộm 1 máy hàn điện hiệu Daiden (trị giá khoảng 3.500.000đ) khiêng ra ngoài. Sau đó, Lượm điều khiển xe chở Nam ngồi sau ôm máy hàn điện đi về hướng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tìm nơi tiêu thụ, nhưng khi đi đến KP. Tân Qui, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An thì bị quần chúng phát hiện bắt giữ giao Công an phường Đông Hòa.

Trong một trường hợp khác, anh Lê Quốc Đạt, SN 1993, cùng Trần Quốc Huy (SN 1999), đến tiệm Internet trên đường Quang Trung, P12GV chơi game, sau đó Huy lấy trộm ĐTDĐ iPhone 5S của anh Đạt đem bán rồi bỏ trốn. Đến ngày 5-8, anh Đạt phát hiện Huy đang điều khiển xe trên đường nên giữ lại và đến Công an phường trình báo vụ việc. Công an quận tạm giữ Huy lập hồ sơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang