Khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự

Thứ Tư, 06/11/2019 16:13

|

(CATP) Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT CAQ3 tạm giữ Ngô Hoàng Anh (SN 2001, quê Thái Nguyên, hiện ngụ Q12) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, lúc 4 giờ ngày 2-11, Nguyễn Minh Nhựt (SN 1993) và Quảng Gia Luân (SN 2001, quê Lâm Đồng) đang ngồi nhậu tại bờ kè kênh Nhiêu Lộc đối diện nhà số 1065A Hoàng Sa, P11Q3 thì phát hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy dừng cạnh xe Air Blade BS: 59P2-607.38 với hành tung mờ ám. Cả hai tiếp tục chú ý quan sát thì thấy một gã xuống xe đi bộ dùng đoản bẻ khóa chiếc xe trên. Không để cho kẻ xấu có cơ hội ra tay, Nhựt liền tri hô.

Thấy động, tên trộm chạy lại xe đồng bọn định tẩu thoát thì bị Luân ập vào bắt giữ. Cùng lúc, một tên trong nhóm đã dùng bình xịt hơi cay tấn công Luân để cho đồng bọn chạy thoát. Gã trực tiếp gây án chạy bộ ra cầu số 6 nhảy xuống bờ kè kênh Nhiêu Lộc để thoát thân nhưng Công an P11Q3 kịp thời có mặt bắt gọn.

Khi được đưa về trụ sở CAP11, đối tượng khai tên Ngô Hoàng Anh, đồng thời thừa nhận nhận hành vi trộm cắp tài sản. Do cần tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài, Anh và đồng bọn rủ nhau trộm cắp tài sản. Không lâu sau đó, CAP11 đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan CSĐT CAQ3 thụ lý.

Qua kiểm tra, Anh dương tính Amphetamine. Từ lời khai của Anh, hiện CAQ3 tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại.

Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Thanh Hiền

Một vụ án khác đã xảy ra trên địa bàn vào 13 giờ ngày 1-11 cũng đã được CAQ3 làm rõ. Khi trên đường tuần tra địa bàn, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự CAQ3 phối hợp với Công an phường 6, 7, 8 phát hiện một đối tượng đi bộ trên đường Võ Thị Sáu có biểu hiện nghi vấn nên nhanh chóng đeo bám. Đến trước số 51 Võ Thị Sáu, P6Q3, đối tượng dừng lại ngó nghiêng quan sát. Lúc này, tổ tuần tra chia ra theo dõi. Chỉ vài phút sau, hắn dẫn xe máy Air Blade màu đỏ đen BS: 59F1-154.47 xuống đường rồi nổ máy bỏ chạy. Nhanh như chớp, tổ công tác lập tức truy đuổi. Dù bỏ lại xe chạy bộ tẩu thoát nhưng cuối cùng đối tượng đã bị bắt giữ tại số 57 Võ Thị Sáu.

Qua đấu tranh, Nguyễn Đức Huy (SN 1997, ngụ Q.Phú Nhuận) khai lợi dụng lúc không có người đã “cuỗm” xe trên của anh Nguyễn Đức Trung (SN 1983). Hiện Huy đang bị tạm giữ để điều tra, mở rộng.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 31-10, Nguyễn Lê Thành Nh. (SN 2002, ngụ Q10) hẹn gặp người bạn tại trước số 12 Trần Quốc Toản, Q3. Cùng lúc đó, cả hai gặp Bùi Nam H. (SN 2002, bạn học cùng lớp với Nhân) và 3 người bạn của Hưng, gồm: Võ Đặng Nhật A. (SN 2004, ngụ Q.Bình Tân), Phạm Hữu P. (SN 1999, trú Q.Tân Bình), Đỗ Đức S. (SN 2002, quê Hải Phòng). Trong lúc lời qua tiếng lại hai bên lao vào đánh nhau. Trong cơn nóng giận, Nhật A. đã dùng cây dũ 3 khúc đánh vào đầu Nh. gây thương tích khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu với chẩn đoán bị xuất huyết não.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp CAP8 mời cả 4 đối tượng liên quan lên làm việc. Cả 4 đã thừa nhận đánh người vì mâu thuẫn. Xét thấy bị hại đang nằm viện và các đối tượng còn trong độ tuổi vị thành niên, khai báo thành khẩn nên CAQ3 đã tạm cho gia đình bảo lãnh về để đề xuất xử lý sau.

Cách đó không lâu, đang trên đường thực thi nhiệm vụ, Tổ tuần tra CAQ3 cũng phát hiện một vụ trộm tài sản. Trong lúc đi ngang qua đoạn trước số 185 Cách Mạng Tháng Tám, P4Q3 thì Tổ công tác nghe tiếng tri hô của Nguyễn Ngọc Luân (SN 1991, trú Bình Dương) khi đang điều khiển xe Wave BS: 51K8-7129 cố đuổi theo đối tượng chạy xe Sirius BS: 94AB-012.59. Không chút chần chừ, các anh đã tăng ga đuổi bắt. Lát sau, tên trộm đã bị khống chế. Kiểm tra trong cốp xe, lực lượng thu được 1 ĐTDĐ iPhone 6.

Nguyễn Thanh Hiền (SN 1993, quê Bạc Liêu, có 1 tiền sự cai nghiện) - đối tượng gây ra vụ trộm tài sản nói trên khai lấy trộm ĐTDĐ iPhone 6 của Đỗ Đình Hiệp (SN 1995, ngụ Tây Ninh) trước số 1/1 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Luân phát hiện kịp thời nên đuổi theo. Hiện Công an P4Q3 đã chuyển hồ sơ cho Công an Q.Tân Phú thụ lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang