Phú Yên:

Khởi tố nhóm thanh niên chém công an xã trọng thương

Thứ Năm, 29/12/2016 00:38  | Tường Vân

|

(CAO) Ngày 27-12, Viện KSND tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Tấn Tây (SN 1986), Nguyễn Văn Kiên (SN 1995), Nguyễn Tấn Đức (SN 1994, cùng ngụ xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên) về tội “Giết người”.

Vi phạm luật giao thông còn về mang dao đến chém công an

Đồng thời, Viện KSND tỉnh cũng phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Trọng Sơn (SN 1994), Phạm Đức Nhân (SN 1993), Phạm Văn Dịnh (SN 1994, cùng ngụ xã Hòa Tâm) từ tội “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, tối 17-9-2016, Huỳnh Tấn Tây tổ chức hát nhạc sống trái phép tại các quán ở xã Hòa Tâm và la ó om sòm, thậm chí xin tiền đểu khách và các chủ quán nên người dân sống xung quanh gọi điện báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, Trưởng Công an xã Trần Trọng Toàn cùng một số cộng sự phối hợp với ông Võ Văn Hân (32 tuổi - Trưởng thôn Phước Lộc) tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm.

Nhóm thanh niên chém công antrọng thương

Đến chiều ngày 20-9, Huỳnh Tấn Tây, Huỳnh Trọng Sơn, Phạm Đức Nhân, Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Văn Kiên, Phạm Văn Dịnh tổ chức ăn nhậu tại khu vực cổng chào thôn Phước Lộc và Tây kể lại toàn bộ sự việc hôm trước bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm, gọi lên nhắc nhở. Ngay sau đó, Tây cầm dao chạy vào nhà ông Võ Văn Hân, kề dao vào cổ ông Hân đe dọa, nhưng được các đối tượng còn lại can ngăn và kéo Tây ra ngoài tiếp tục nhậu.

Đến 17 giờ 10 cùng ngày, Tây tiếp tục cầm dao chạy vào nhà ông Hân, nhưng ông Hân đã bỏ trốn nên Tây quay ra rủ cả nhóm đi đến nhà ông Trần Trọng Toàn ở thôn Đồng Bé để đánh ông Toàn. Trước khi đi, Tây vào nhà lấy thêm 1 con dao và 4 khúc gỗ đưa Sơn, Kiên, Dịnh, Nhân, Đức, rồi cả nhóm đi hai xe mô tô đến nhà ông Toàn. Tuy nhiên, do không xác định được nhà ông Toàn nên nhóm của Tây vào nhà của bà Lê Thị Liệu ở thôn Đồng Bé và dùng dao cứa cổ bà này, gây thương tích.

Sau đó, nhóm đối tượng này dùng dao, gậy đến nhà ông Toàn và lao vào tấn công tới tấp, khiến ông Toàn không kịp trở tay. Nghe tiếng anh Toàn kêu la, cha mẹ nạn nhân là ông Trần Trọng Thầm (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Chơi (61 tuổi) chạy đến can ngăn liền bị chém nhiều nhát đầu và ngực. Thấy vậy, bà Lê Thị Liệu (40 tuổi, hàng xóm) tri hô, nhờ người đến cứu cũng bị nhóm thanh niên chém bị thương.

Cả 4 nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu và điều trị ngay trong đêm. Trong đó, nạn nhân Trần Trọng Toàn bị thương ở vùng đầu, cổ, chân trái và phổi và cha mẹ Toàn do bị thương quá nặng nên được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh để điều trị.

Sau khi gây án, các đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt ngay sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang