Nghệ An:

Lái ô tô đi trộm một đêm 26 con chó

Thứ Bảy, 30/09/2017 07:37  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Ban ngày 3 đối tượng chia nhau điều khiển xe máy lượn lờ ở những nơi đông đúc dân cư, phát hiện nơi nào có chó nhiều, đêm chúng mò đến dùng kích điện để trộm hàng loạt con chó rồi lái ô tô chở đi tiêu thụ. Có đêm băng nhóm này trộm được 26 con chó với tổng trọng lượng 310 kg.

Ngày 29-9, TAND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, hôm 28-9 đã xét xử 3 đối tượng ở huyện Yên Thành gây ra 41 vụ trộm chó.

Ngày 28-9, TAND huyện Tân Kỳ mở phiên tòa hình sự xét xử các bị cáo: Cao Tiến Triển, Nguyễn Hữu Bằng, Nguyễn Công Hảo đều trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội “Trộm cắp tài sản”.Theo cáo trạng, từ ngày 4-5 đến 10-5-2017, Bằng, Hảo, Triển đã dùng kích điện trộm hàng loạt chó trên địa bàn huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), tổng cộng 41 con.

Ban ngày 3 đối tượng đi xe máy tăm tia ở địa phương nào nhiều chó, đêm đến Hảo lái ô tô BKS 37C – 166.46 đến đậu ở bìa rừng rồi chia nhau dùng kích điện để câu trộm chó. Những con chó tội nghiệp sau khi bị kích điện tê liệt, chúng bỏ vào bao bì rồi mang ra chỗ ô tô đậu để đưa đi tiêu thụ. Có thời gian trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ liên tiếp xẩy ra mất chó vào đêm kha vắng làm dân hết sức bức xúc, mất ăn mất ngủ.

Nhận được trình báo từ nhân dân, cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc.

Các bị cáo trước tòa

Vào lúc 1h30’ ngày 11-5-2017, tổ công tác công an huyện Tân Kỳ tuần tra tại dốc Truông Dong, thuộc khối 1, thị trấn Tân Kỳ phát hiện xe ô tô biểu hiện nghi vấn liền đề nghị kiểm tra. Biết bị bại lộ Bằng, Triển, ngồi trên xe, còn Hảo điều khiển ô tô tông vào giữa đội tuần tra bỏ chạy. Tổ tuần tra công an huyện Tân Kỳ rượt theo tóm gọn 3 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 7 con chó được nhốt trong 2 lồng sắt và các dụng cụ kích điện, cùng một ô tô tải phục vụ vào trộm cắp tài sản..

Tai cơ quan công an các đối tượng quanh co chối tội là chó mua của người không quen biết ở giữa đường. Cơ quan điều tra tạm giữ xe ô tô, cho 3 đối tượng về để chờ xác minh, làm rõ. Tuy nhiên đến ngày 17-5, lần lượt các đối tượng đã đến công an thành khẩn khai báo, nhận tội.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã trộm tổng cộng 41 con chó trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, Đô Lương, Tân Kỳ. Trong đó có đêm chúng đã trộm 26 con chó. Tổng tài sản mà chúng trộm cắp là hơn 26 triệu đồng.

Ngày 28-9, trước tòa các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Sau khi cân nhắc các tình tiết HĐXX đã tuyên án, Nguyễn Hữu Bằng 18 tháng tù, Cao Tiến Triển 15 tháng tù, Nguyễn Công Hảo 12 tháng tù treo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang