Lãnh 6 tháng tù giam vì phóng nhanh gây tai nạn chết người

Thứ Năm, 13/08/2015 09:57  | Oanh Hãng

|

(CAO) Do chạy với tốc độ cao nên Khánh không làm chủ được tay lái đã đụng vào xe đạp do ông Lê Văn Bé làm cho ông Bé té xuống mặt đường, bị đa chấn thương nặng vùng đầu, nằm bất tỉnh.

Ngày 11-8-2015, Toà án nhân dân huyện Lai Vung vừa mở phiên toà xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Quốc Khánh (ngụ khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm qui định Điều 202 Bộ luật hình sự về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ” tại xã Phong Hoà, huyện Lai Vung.

Bị cáo Khánh trước phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 3-2-2015, Khánh điều khiển xe máy từ Vĩnh Long đến An Giang đi làm như thường lệ.

Khi xe chạy đến quốc lộ 54 thuộc đoạn đường ấp Tân Phong, xã Phong Hoà, do chạy với tốc độ cao nên Khánh không làm chủ được tay lái với khoảng cách quá gần và xử lý tình huống kém đã đụng vào xe đạp do ông Lê Văn Bé (ngụ ấp Tân Quới, xã Phong Hoà, huyện Lai Vung) chạy phía trước, cùng chiều.

Hậu quả làm cho ông Bé té xuống mặt đường, bị đa chấn thương nặng vùng đầu, nằm bất tỉnh.

Ngay sau đó, ông Bé được người thân chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên ông Bé chết ngay sau đó.

Qua khám nghiệm của pháp y, ông Bé tử vong do bị chấn thương sọ não dẫn đến xuất huyết não.

Tại phiên tòa, Khánh đã thành khẩn khai nhận hành vi điều khiển xe của mình là sai, đồng thời chủ động bồi thường cho gia đình với số tiền 67 triệu 500 ngàn đồng, để lo phí mai táng.

Xét thấy thái độ thành khẩn khắc phục hậu quả của bị cáo, nên Hội đồng xét xử có mức án giảm nhẹ và tuyên phạt bị cáo Khánh 6 tháng tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang