Mật phục bắt người nước ngoài vận chuyển gần 8.000 viên ma túy

Thứ Hai, 20/07/2020 16:08  | Nam Trung

|

(CAO) Ngày 20/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng vận chuyển gần 8.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên 2 tuyến biên giới, lực lượng biên phòng đã phát hiện một số đối tượng người Lào cấu kết với các đối tượng người Việt Nam lợi dụng các cơ quan chức năng đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Đối tượng (giữa) cùng tang vật

Theo đó, sau hơn hai tháng triển khai lực lượng trinh sát xuống các địa bàn liên quan để thu thập thông tin, mật phục trên biên giới, kết hợp điều chỉnh nhiều phương án, lúc 11 giờ 40 phút ngày 18/7, tại khu vực biên giới thuộc xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Kẹo Vi Sỏn (SN 1984, ở tỉnh Khăm Muộn, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép gần 8.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới và nhiều tang vật liên quan khác.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức khép kín, hết sức cảnh giác, thường xuyên thay đổi phương thức, quy luật, thủ đoạn hoạt động, tính chất nguy hiểm, liều lĩnh chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ dẫn giải đối tượng, tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo điều tra, xác minh làm rõ, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao cho cơ quan chức năng thụ lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh, đồng thời xác lập chuyên án mang bí số QB 520 đấu tranh triệt phá, kiên quyết ngăn chặn không để ma túy vận chuyển lậu qua biên giới...

Bình luận (0)

Lên đầu trang