Một mình thực hiện 14 vụ trộm xe máy

Thứ Ba, 29/09/2020 10:48

|

(CATP) Ngày 25-9, thượng tá Đào Xuân Trường (Phó trưởng công an TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tú (tự Tý, SN 1979, ngụ TP.Nha Trang, cùng tỉnh). Đây là kẻ trộm "độc hành", gây ra 14 vụ trộm xe máy các loại.

Tú nghiện ma túy, từ lâu đã bỏ nhà đi lang thang qua các địa bàn trong tỉnh và trộm cắp xe máy để có tiền tiêu xài, thỏa mãn cơn nghiện, nhưng có tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, mỗi lần ở tù về là Tú lại tiếp tục trộm cắp và sử dụng ma túy.

Trong thời gian từ tháng 4 đến 9-2020, Tú đã gây ra 14 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Cam Ranh. Tất cả các vụ trộm đều do gã thực hiện một mình. Những chiếc xe trị giá từ 15 triệu đến vài chục triệu đồng bị đối tượng đem bán với giá vài ba triệu đồng. Thường thì Tú đón xe buýt từ Nha Trang vào Cam Ranh, luôn mang theo bộ dụng cụ phá khóa xe máy (đoản, "cò điếu", tuýp). Tới Cam Ranh, Tú lảng vảng quanh các khu chợ, nơi nhiều người đi mua sắm, nhưng không gửi xe vào bãi mà dựng ven đường, không ai trông coi. Gã thực hiện hành vi rất nhanh, chỉ mất chừng vài phút là bẻ khóa xong và nổ máy trộm xe rồi tẩu thoát.

Sáng 19-9, Tú từ Nha Trang vào Cam Ranh. Y đi bộ đến chợ Cư Xá (phường Cam Lộc), rảo một vòng quanh chợ và quyết định chọn xe Sirius của chị Nguyễn Thị Yến Oanh (ngụ phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh) đang đi chợ. Chiếc xe dựng bên lề đường vào chợ, khóa cổ, nhưng không có người trông coi. Tú tiến tới dùng đoản phá khóa, nổ máy xe chạy đi. Anh Nguyễn Thế Nhật cũng đi chợ mua hàng, phát hiện hành vi của Tú liền lấy xe máy đuổi theo, đồng thời tri hô.

Nguyễn Ngọc Tú

Tú lái xe ra QL1A thì bị lực lượng Công an TP.Cam Ranh đang tuần tra, đuổi bắt. Cuộc rượt đuổi khoảng 3km thì Tú bị công an bắt kịp, ép ngã xe. Từ vụ bắt quả tang vụ trộm xe này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh đấu tranh, làm rõ thêm 13 vụ trộm xe khác do Tú gây ra trên địa bàn. Trong đó có những vụ đã được Công an TP.Cam Ranh khởi tố, cũng có những vụ mà người mất chưa trình báo.

Theo lời khai của Tú, có lần y trộm cùng lúc 2 xe máy. Lúc 6 giờ ngày 12-6, Tú đi xe buýt vào Cam Ranh. Tại chợ Xuân Ninh (phường Cam Phúc Nam), thấy chị Vũ Thị Oanh dựng xe Sirius trên chỗ đất trống để vào chợ, có khóa cổ xe, Tú đợi chị Oanh đi khuất liền phá khóa xe và nổ máy tẩu thoát. Đối tượng đến phường Cam Phúc Bắc, ghé vào uống nước và gửi xe tại một quán cà phê.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Tú vào chợ Cam Phúc Bắc để tiếp tục trộm xe. Tại đây, y thấy xe Future của chị Trần Thị Thu dựng bên lề con hẻm gần chợ, không ai trông coi, liền tiến tới phá khóa lái đi. Tú lái xe về Nha Trang bán cho Tý (nhà trên đường Tôn Thất Tùng, P.Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang; thường xuyên tiêu thụ xe do Tú trộm cắp). Sau đó, Tú đón xe GrapBike chở vào nơi gửi chiếc xe trộm trước đó, tiếp tục lái về Nha Trang bán cho Tý. Có lần Tú thực hiện liên tục 3 vụ trộm cắp trong các ngày kế tiếp (từ ngày 7-4 đến 10-4).

Công an TP.Cam Ranh xếp hành vi phạm tội trộm cắp của Tú vào loại nghiêm trọng, do gây án nhiều lần, trị giá tài sản chiếm đoạt khá lớn. Qua vụ án này, người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý bảo vệ tài sản của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang