Một phụ nữ tàn tật nghi bị giết tại nhà

Thứ Năm, 06/07/2017 17:57  | Chí Dũng

|

(CAO) Không thấy con gái mở cửa bán hàng, người mẹ kiểm tra thì phát hiện con nằm chết trên vũng máu.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 6-7, tại thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, Gia Lai, bà Nguyễn Thị Tàm không thấy con gái mở cửa bán hàng nên sang nhà gọi.

Rất đông người dân đến chứng kiến vụ việc - Ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, bà Tàm thấy cửa sau không khóa nên đi thẳng vào nhà. Lúc này, bà hoảng hốt phát hiện con gái chết trên vũng máu nên hô hoán.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1968, buôn bán hàng tạp hóa tại nhà) không có chồng con, sống một mình và bị tàn tật. Qua kiểm tra, mọi người phát hiện trên người nạn nhân có 4 vết đâm.

Người nhà cho biết, 2 con heo đất đựng tiền tiết kiệm của bà Hoa đều bị đập phá, mất hết tài sản bên trong.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Pa điều tra.

Tạm giữ 3 nghi can trong vụ án mạng tại Long Thành
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang