Một bé gái Việt Nam chết thảm ở Nhật, nghi bị giết

Chủ Nhật, 26/03/2017 21:25  | Anh Duy

|

(CAO) Chiều 26-3, Japan Times đưa tin một bé gái người Việt, 9 tuổi được gia đình báo cáo mất tích từ ngày 24-3, xác đã được tìm thấy trên một cánh đồng, bên cạnh một rãnh thoát nước ở Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Vụ án đang gây chấn động nước này. Bé gái có tên Lê Thị Nhật Linh, đang là học sinh lớp 3 ở một trường tiểu học địa phương, xác đã được tìm thấy vào lúc 6h45 bởi một người đàn ông đi đánh cá gần sông Tone. Thi thể của em không mảnh vải che thân.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án theo hướng một vụ giết người, mặc dù nguyên nhân cái chết chưa được xác định.

Giới chức cũng chưa tìm được quần áo hay bất cứ vật dụng nào liên quan đến nạn nhân trong một khu vực rộng lớn.

Khu vực nơi tìm thấy xác của Linh - Ảnh: Kyodo

Bé Linh sống gần thành phố Matsudo, đã không đến trường từ hôm 24-3. Một số người trong khu vực cho biết họ đã nhìn thấy bé gái trước khi em mất tích. Khu vực hiện trường cách trường Linh học 10km.

Trước đó địa phương đã phát đi thông báo mất tích của Linh: Em cao 130cm, mặc quần hồng và một áo khoác trùm đầu màu xám khi em rời nhà đi học với chiếc cặp màu đỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang