Nghệ An:

Ba cán bộ Công an thương vong khi bắt tội phạm ma túy

Chủ Nhật, 22/03/2020 18:22

|

(CAO) Trong lúc vây bắt tội phạm ma túy, một Thượng úy Công an H.Quế Phong (Nghệ An) bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, cũng trong lúc vây bắt ma túy, hai trinh sát Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) bị đối tượng dùng súng và dao chống trả bị thương.

Sáng 22-3, Công an H.Quế Phong nhận được nguồn tin, có một nhóm đối tượng người Lào đang tổ chức vận chuyển trái phép ma túy vào khu vực rừng núi thuộc xã Nậm Giải (H.Quế Phong).

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an H.Quế Phong đã phân công một tổ công  tác do thượng úy Ngô Văn Phong làm tổ trưởng lên đường đi xác minh, tổ chức vây bắt.

Quá trình di chuyển, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991) thông thạo địa hình xã Nậm Giải nên xung phong đi đầu để dẫn đường. Tuy nhiên, trong lúc cùng đồng đội đang tìm cách tiếp cận nhóm tội phạm ma túy, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị 2 tên tội phạm ẩn nấp từ trong bụi rậm lao ra dùng dao đâm trọng thương rồi bỏ chạy.

Mặc dù bị thương nặng nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Thượng úy Nghĩa vẫn nén đau ra hiệu cho đồng đội đuổi theo. Nhận được ám hiệu của Thượng úy Nghĩa, đồng đội của anh nhanh chóng lao lên.

Do địa hình hiểm trở, bọn tội phạm lại thông thuộc đường nên chạy thoát vào rừng. Dù được đồng đội đưa về trung tâm y tế cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến trưa cùng ngày Thượng úy Sầm Văn Nghĩa đã hy sinh.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang huy động lực lượng truy bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm này.

Vừ Bá Dơ

Trước đó, lúc 13 giờ chiều 21-3, Công an H.Kỳ Sơn cũng phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải Quan Nghệ An bắt quả tang đối tượng Vừ Bá Dơ (SN 1967, trú bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ, H.Kỳ Sơn) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phát hiện lực lượng công an, Vừ Bá Dơ đã dùng dao và súng tấn công khiến 2 trinh sát Công an H.Kỳ Sơn bị thương. Đối tượng sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế 1 con dao.

Tại cơ quan điều tra, Vừ Bá Dơ đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Dơ khai, số ma túy trên được mua ở Lào đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Hiện vụ án đang được Công an H.Kỳ Sơn tiếp tục điều tra mở rông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang