Nam thanh niên đòi sàm sỡ chủ quán nhậu rồi đâm chết người

Thứ Ba, 14/03/2017 13:52  | Tường Vân

|

(CAO) Chiều 13-3, VKSND tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị vừa truy tố bị can Trần Quốc Hòa (SN 1996, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) về tội “Giết người” và chuyển toàn bộ hồ sang toà án cùng cấp để xét xử theo thẩm quyền.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 30 ngày 15-11-2016, Hòa cùng bạn là Nguyễn Xuân Linh, Tăng Văn Thương (SN 1989, cùng ngụ KP.Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn) đến bến xe thị trấn Củng Sơn tổ chức ăn nhậu tại quán vỉa hè của bà Huỳnh Thị Kim Thành.

Bến xe thị trấn Củng sơn, hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tại đây, khi Hòa gọi món thì bà Thành trả lời rằng nhóm của Hoà đáng tuổi con cháu, xưng hô phải lễ độ. Nói rồi, bà Thành cắt một dĩa xoài cho khách. Hòa đến cầm dĩa xoài rồi nói tục tĩu và đòi sàm sỡ bà Thành.

Lúc này, Phạm Ngọc Đức (SN 1982 - con rể bà Thành) đang ngồi gần đó với bạn là Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, quê ở Củ Chi, TP.HCM) lên tiếng bênh mẹ vợ rồi đánh Hoà.

Hòa dắt xe máy bỏ đi thì bị Đức, Phước kéo lại đánh. Thấy vậy, Linh chạy đến can ngăn thì bị Phước đánh. Tức giận, Linh chạy đến chiếc xe ba gác lấy 1 cây sắt đánh Phước.

Hòa chạy đến quán gần đó lấy 1 con dao Thái Lan đến ứng cứu bạn. Anh Lê Văn Dương (chủ quán hủ tiếu bên cạnh) thấy đánh nhau vào can ngăn bị Hòa dùng dao đâm 1 nhát trúng vào hông phải.

Đức chạy lại quán hủ tiếu của anh Dương lấy 1 cây củi quay lại đánh Hòa. Hòa dùng dao đâm Đức trúng vào khuỷ tay và nách làm Đức buông cây củi bỏ chạy.

Lúc này, Hòa dùng dao đâm Phước nhiều nhát vào vùng mặt, tai, ngực, hông phải, lưng khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Dùng dao bấm đâm chết người vì mâu thuẫn lúc mua đồ nhậu
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang