Nổ lò nung nhôm ở Bình Dương: Nạn nhân bị phỏng 90% diện tích cơ thể

Thứ Ba, 14/03/2017 13:17  | Kim Phát

|

(CAO) Các công nhân đang làm việc thì bỗng dưng chảo thép bị nổ khiến nhiều người bị phỏng, trong đó 6 người được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ nổ xảy ra lúc 7 giờ sáng 14-3 tại Công ty cổ phần thép Nam Kim (KCN Đồng An, Bình Dương) khiến 6 người được chuyển lên tuyến trên do phỏng trong đó có 4 người bị phỏng nặng.

Cụ thể: anh Đoàn Văn Sự (SN 1988, quê Cà Mau) bị phỏng 90% diện tích cơ thể; các nạn nhân Võ Văn Phổ (SN 1994, quê Bình Dương), Nguyễn Hồng Dũng (SN 1991, quê Thanh Hoá) và Bùi Quốc Việt (SN 1991, quê Đắc Lắc) đều bị phỏng độ II, độ III diện tích 30% cơ thể.

Các công nhân bị phỏng

Riêng hai nạn nhân Hà Văn Xuân (SN 1990, quê Nghệ An) và Đinh Thiện Thọ (SN 1993, quê Đắc Lắc) bị phỏng nhẹ hơn nhưng cũng bị toàn bộ vùng thân, tay.

Các công nhân cho biết trong lúc vận hành thả trục để sản xuất tôn thì bất ngờ chảo thép bị nổ khiến nhiều người đang làm việc bị phỏng.

Nổ biến áp, hai nhân viên điện lực phỏng nguy kịch
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang