Ngáo đá gây rối phố phường ở Long An

Thứ Hai, 15/05/2017 12:18

|

(CAO) Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra nhiều trường hợp đối tượng nghiện ma túy tổng hợp (thường gọi là ma túy đá) có biểu hiện “ngáo đá” (phê ma túy) gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng cho gia đình và xã hội. Đối tượng “ngáo đá” thường mất kiểm soát hành vi, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Mất kiểm soát vì "ngáo đá"

Vào ngày 22-4-2017, Phạm Trung Hiểu (tự Tuấn Sĩu, SN 1985, ngụ KP 2, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) sau khi sử dụng ma túy đã cầm dao chặn xe người đi đường. Do bị ảo giác nên đối tượng này nói với mọi người đang bị người khác đuổi đánh và mượn xe để bỏ trốn. Người dân giữ lại và báo Công an thị trấn Cần Đước. Hiện Công an chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Còn Phan Thanh Tuấn, SN 1986, ngụ ấp 2, xã Tân Trạch, sau khi sử dụng ma túy, có biểu hiện “ngáo đá”, đập phá tài sản trong nhà, cầm dao đe dọa giết người nhà, có khi cầm dao đi ra đường, thường xuyên nói lảm nhảm.

Trường hợp đối tượng Đ.T.T (SN 1995, ngụ TT.Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) đang tổ chức tang lễ cho ba của T, nhưng sau khi sử dụng ma túy, bị ngáo đá nên T cầm dao hăm dọa chém những người trong nhà và không cho làm đám tang, đòi người nhà đưa tiền để mua ma túy tiếp tục sử dụng. Trường hợp khác, L.N.P.Y (SN 1992, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) sau khi bị ngáo đá đến công an trình báo con mình bị bắt cóc trong khi con Y đang ở nhà với bà ngoại!.

Một đối tượng ngáo đá trèo lên tường nhà

Ngày 9-3-2017, lực lượng Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An nhận được tin báo Nguyễn Hoàng Quân, SN 1978, ngụ đường Nguyễn Cửu Vân, P 4, TP Tân An, Long An có biểu hiện sử dụng ma túy bị ngáo đá. Đối tượng này trèo lên nóc nhà và lấy gạch, đá ném sang nóc nhà hàng xóm gây nguy hiểm cho người khác.

Khi lực lượng CAP đến hiện trường xử lý vụ việc thì đối tượng dùng hung khí tấn công lực lượng thi hành công vụ làm hỏng xe công vụ. Sau đó, đối tượng cầm dao và cây cố thủ trong nhà, không chấp hành biện pháp xử lý của công an, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ và mọi người xung quanh. 4 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát 113 phải leo lên khống chế, bắt Quân giao CAP xử lý.

Mới đây, tại con hẻm đường Trần Phong Sắc, P.4, TP Tân An, Đoàn Ngọc Tuấn Phương (SN 1988), là đối tượng nghiện ma túy có biếu hiện ngáo đá, đập phá tài sản gia đình, gây rối an ninh trật tự. Nhận được tin báo, CAP đến hiện trường thì Phương xách con dao cố thủ trong nhà. CS 113 phải khống chế Phương đưa về trụ sở công an xử lý

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An, trong năm 2016, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 45 vụ, 73 đối tượng mua bán trái phép ma túy, thu giữ 16,1294 gam heroin; 149,2213 gam Methamphetamine và nhiều tang vật có liên quan.

Qua các vụ án cho thấy, tình trạng mua bán, sử dụng các chất ma túy, nhất là ma túy đá, đang có chiều hướng gia tăng. Ảo giác, hoang tưởng, mất kiểm soát chính là những hệ lụy khôn lường đối với người sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá. Hành vi ngáo đá gây ra nhiều hệ quả xấu

cho xã hội, tác động đến cuộc sống bình yên của người dân.

Hiệu quả nhờ phối hợp ngăn chặn ngáo đá

Trước nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, đặc biệt là ma túy đá, ma túy tổng hợp... gây mất ANTT địa phương, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An nỗ lực điều tra, truy xét, qua đó, khám phá nhiều chuyên án, bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép ma túy đá. Trong đó, phải kể đến chuyên án được khám phá vào cuối năm 2016.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma tuý tổng hợp dạng đá hoạt động vào ban đêm (từ 20 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau) do đối tượng Đoàn Trọng Trí (tức Nhí Dừa), SN 1988, ngụ đường Huỳnh Văn Gấm, P 2, TP Tân An, Long An cầm đầu.

Theo điều tra, Trí cùng đồng bọn đang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn nhiều tỉnh từ Long An, Tiền Giang đến TP.HCM. Cơ quan chức năng bắt giữ 9 đối tượng phạm tội về ma túy.

Để hạn chế thấp nhất tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy đến tận các khu dân cư phường, xã. Đồng thời, lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện...

Đại tá Nguyễn Văn Quý-Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/CP hơn 600 đối tượng; đưa hơn 200 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/CP . Nhờ vậy đã góp phần đảm bảo ANTT địa bàn, tạo niềm tin, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Đoàn Thanh tra Bộ Công an vào kiểm tra công tác quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại Long An đánh giá công an tỉnh đã thực hiện tốt vcông tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài việc đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các vụ mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên toàn tỉnh còn tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy đến tận các khu dân cư phường, xã đồng thời, hướng dẫn công an các địa phương lập hồ sơ các đối tượng nghiện ma túy để có biện pháp cai nghiện hợp lý.

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an, cần có sự chung tay giúp sức của cộng đồng; các đoàn thể, các cơ quan chức năng, trong đó chú trọng đến công tác quản lý, giáo dục của nhà trường, gia đình đối với con em về tác hại của ma túy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hậu quả do ma túy đá gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang