Nghi án chồng siết cổ vợ tới chết rồi uống thuốc độc tự tử

Thứ Sáu, 27/12/2019 11:03

|

(CAO) Người vợ bị siết cổ dẫn đến tử vong, người chồng đang cấp cứu tại bệnh viện do uống thuốc diệt cỏ. Ở hiện trường, công an tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh do người chồng để lại.

Ngày 27-12, nguồn tin của phóng viên Báo Công an TP.HCM cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đang điều tra vụ nghi án chồng siết cổ vợ rồi uống thuốc tự tử.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 35 phút sáng 25-12, anh Nguyễn Đức Trường (SN 1974, quê Bình Thuận, tạm trú P.15, Q.8) tới căn nhà ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh để tìm anh Nguyễn Hồng Lâm (SN 1975).

Khi vừa bước vào nhà, anh Trường tá hoả khi thấy anh Lâm nằm dưới sàn nhà ở phòng khách trong tình trạng mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, có máu, đầu có vết sưng.

Khi chạy xuống nhà bếp thì thấy chị Lê Thị Hồng Nhung (SN 1980, vợ anh Lâm) nằm dưới nền nhà.

Lúc này anh Lâm gọi người dân tới hỗ trợ đưa cả hai đi cấp cứu nhưng chị Nhung đã chết.

Nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguồn tin cho biết, tại hiện trường công an tìm thấy 1 sợi dây thừng ở dưới bếp, 1 sợi dây điện dài 2m, 1 chai thuốc diệt cỏ đã sử dụng, và một bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh Lâm viết.

Trong thư, anh Lâm cho biết vợ chồng anh đang thiếu nợ số tiền lớn.

Hiện anh Lâm đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nên công an chưa thể lấy lời khai.

Bước đầu có thể nhận định anh Lâm đã siết cổ chị Nhung, sau đó uống thuốc tự tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang