Nghi án người đàn ông bị cứa cổ, cướp xe ở Sài Gòn

Chủ Nhật, 26/04/2020 08:14

|

(CAO) Người đàn ông chở theo một nam thanh niên đi ngang bãi đất trống thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bất ngờ bị đối tượng ngồi sau lấy dao cứa cổ, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi cướp xe tẩu thoát.

Ngày 26-4, Công an huyện Bình Chánh đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra truy bắt hung thủ vụ án mạng xảy ra tại khu vực bãi đất trống thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Trước vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 24-4, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nghi bị sát hại ở khu vực bãi đất trống nêu trên nên trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện nạn nhân có đặc điểm khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây màu nâu, dép tổ ong màu trắng. Trên cổ nạn nhân có vết cứa sâu và nhiều vết đâm khác trên người. Bên cạnh tử thi có một nón bảo hiểm và một con dao Thái Lan (dài khoảng 20cm) còn dính máu bị cong.

Qua trích xuất camera khu vực, cơ quan công an phát hiện vào khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, nạn nhân điều khiển xe máy chở một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi từ hướng đường Trần Hải Phụng ra khu dân cư Gia Phú.

Khi đến bãi đất trống trên, đối tượng ngồi sau yêu cầu dừng xe và bất ngờ tấn công khiến nạn nhân ngã gục. Sau đó, hắn cướp xe tẩu thoát theo hướng đường Trần Văn Giàu.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang