Vụ phá sòng bạc trong resort 5 sao: Địa điểm diễn ra do 1 công ty thuê

Thứ Bảy, 25/04/2020 07:36  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát thuê mặt bằng của chủ resort Olalani (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài (casino) đã để xảy ra đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép.

Như CAO đã thông tin, rạng sáng 22-4, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện tại khu biệt thự trong Olalani Resort & Condotel (đường Võ Nguyên Giáp, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) có 4 bàn đánh bạc cá cược bằng hình thức baccarat ăn thua bằng thẻ (phỉnh) sau đó đổi thẻ lấy tiền mặt. Có 10 người tổ chức đánh bạc (6 người nước ngoài); 5 người nước ngoài khác đánh bạc. Công an thu giữ khoảng 500 triệu đồng là tiền đánh bạc cùng nhiều tang vật.

Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát thuê nhà Hội nghị trong resort Olalani để kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài (casino) đã để xảy ra việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trong thời gian giãn cách xã hội.

Các đối tượng bị tạm giữ: Tiao Shin Kuo (SN 1959, người Đài Loan) - quản lý chính; Kim Bong Kil (SN 1963, Hàn Quốc) - quản lý giúp sức; Lee Kwang Deuk (SN 1982, Hàn Quốc) - chia bài; Kim Young Nam (SN 1966, Hàn Quốc) - quản lý đổi thẻ; Fu Chen Yong (Trung Quốc) - giám sát camera và Yuan Si Yang - trưởng bộ phận quản lý, mua sắm các trang thiết bị phục vụ đánh bạc.

Các đối tượng tụ tập đông người, đánh bạc trong tòa nhà Hội nghị của resort Olalani. Nhà Hội nghị đang được Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát (trụ sở tại Lô 12A-B4.3 Võ Nguyên Giáp P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) được quản lý và sử dụng.

Trước đó, ngày 20-2-2019, Công ty CP Mỹ Phát (bên A; là chủ sở hữu Olalani Resort & Condotel) do bà Huỳnh Thị Ánh Hoa làm Tổng Giám đốc ký Hợp đồng (HĐ) “cho thuê mặt bằng và hợp tác nghiệp vụ” với Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát (bên B) do bà Vũ Thị Liên Ngọc làm Giám đốc.

HĐ nêu rõ: “Bên A đồng ý cho bên B thuê mặt bằng là hạng mục nhà Hội nghị của Công ty CP Mỹ Phát - Olalani Resort & Condotel để bên B kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài - gọi tắt là câu lạc bộ (CLB). CLB hoạt động kinh doanh sau khi được Bộ Tài chính cấp giấy phép”.

Phân loại tiền tại sòng bạc.

Thời hạn HĐ là 5 năm và được gia hạn (mỗi lần 5 năm) khi 2 bên tiếp tục có nhu cầu. Giá trị thuê nhà Hội nghị (diện tích hàng nghìn mét vuông và toàn bộ cơ sở vật chất, hạ tầng) với số tiền 3,5 tỷ đồng/tháng.

HĐ còn nêu: “Bên A được toàn quyền hợp tác cung cấp toàn bộ thực đơn ăn uống phục vụ cho khách chơi trong CLB”.

Qua xác minh cho thấy, hơn 2 tháng nay, phần lớn cán bộ, nhân viên (gồm cả nhân viên nhà bếp, dịch vụ ăn uống) của resort Olalani đã nghỉ việc (không lương) và resort gần như ngưng hoạt động do dịch bệnh Covid-19. Chỉ có một số bảo vệ vẫn làm việc theo ca để giữ cổng, bảo vệ tài sản và nhân viên tạp vụ.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về tạm dừng hoạt động casino, các cơ sở lưu trú tạm dừng nhận khách từ ngày 28-3 thì thời gian qua, resort Olalani không đón khách đến lưu trú. Sau khi vụ đánh bạc bị phát hiện, nhiều người thắc mắc là vào tối 21, rạng sáng 22-4, hàng chục người nước ngoài vào nhà Hội nghị bằng cách nào? Bảo vệ trực cổng hôm đó cho biết, có thấy xe ô tô (mục đích vào nhà Hội nghị), không thấy nhiều người nước ngoài và đoán là có thể họ ngồi, nằm xuống thấp…

Lực lượng công an đến hiện trường tại Olalani Resort & Condotel.

Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát vẫn đang quản lý, sử dụng nhà Hội nghị theo như HĐ và HĐ nêu rõ: “Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh của CLB” nên là đơn vị chịu trách nhiệm trong vụ tụ tập đông người và đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép nói trên.

Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát thành lập ngày 29-1-2019 với ngành nghề chính là “hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu” (trừ quán bar, vũ trường). Chỉ hơn 20 ngày sau thì Giám đốc là bà Vũ Thị Liên Ngọc ký HĐ thuê mặt bằng - tòa nhà Hội nghị ở resort Olalani để thành lập CLB kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang