Công an TPHCM phá sòng bạc lớn được điều hành từ xa

Thứ Sáu, 24/04/2020 19:20

|

(CATP) Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa tạm giữ hình sự 27 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

 Đây là sới bạc do Nguyễn Hùng Cường (thường gọi là Mọi) cầm đầu tổ chức từ xa cho hơn 40 con bạc tham gia sát phạt trong mùa dịch COVID-19, ngay tại một khu nghĩa trang gia tộc rộng khoảng 1.000 mét vuông nằm trên đại bàn Q12, TP.Hồ Chí Minh.

Tang vật thu tại sới bạc

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM là trong bối cảnh dịch bệnh đường hô hấp cấp đang bùng phát và lây lan trên diện rộng, mỗi đơn vị công an ngoài việc tự phòng chống dịch bệnh tốt, còn phải đảm bảo tốt về an ninh trật tự nên Phòng Cảnh sát Hình sự luôn chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp và cờ bạc.

Lợi dụng lúc công an các đại phương dàn quân số phòng chống dịch bệnh, tuần tra chống trộm cắp, cướp giật, sới bạc do Cường “mọi” điều khiển từ xa đã lén lún tổ chức hoạt động tại khu nghĩa trang gia đình nằm sau một căn nhà không số trên đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Các con bạc ở đây tỷ thí theo hình thức đánh bài ngầu hầm (một dạng bài 5 lá tính điểm), mỗi ngày tập trung khoảng 50 con bạc đến so kè hơn thua đỏ đen. Nội quy sới bạc là không vay mượn và cấm ăn gian sẽ bị phạt... rất gắt!

Các đối tượng đánh bạc ăn tiền.

Khu nghĩa trang gia đình này rộng khoảng 1000 mét, khá kín đáo được bao quanh bởi một dãy tường rào khá cao. Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm cờ bạc nên Phòng CSHS đã phát hiện và ngăn chặn sớm hoạt động của sới bạc.

Khoảng 16 giờ 20 ngày 20-4-2020, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và buôn bán người (Đội 5) Phòng CSHS bất ngờ đánh úp và bắt quả tang 42 người tham gia hoạt động cờ bạc tại sới bạc của Cường, tang vật tạm giữ gồm hơn 1 triệu đồng tiền xâu, hơn 140 triệu đồng thu trên người các con bạc, cùng nhiều tang vật liên quan như 50 bộ bài tây chưa qua sử dụng, 2 bộ bài tây đã qua sử dụng...

Nguyễn Thị Giang Thanh

Vào thời điểm công an đánh úp, tại sới bạc có hai sòng đang sát phạt. Qua khai thác những kẻ tham gia cờ bạc cho biết sới bạc này do Nguyễn Hùng Cường đứng ra tổ chức, điều khiển hoạt động của sòng bạc từ xa trong thời khoảng thời gian qua.

Cường thuê chị gái ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh (SN 1979), cùng các đối tượng Ngô Minh Tâm (Mon, SN 1991), Lê Minh Tân (SN 1990), Nguyễn Phước Đức (SN 2003, cùng ngụ quận 12) và Vũ Văn Trường (SN SN 2000, ngụ huyện Hóc Môn) làm nhiệm vụ thu tiền xâu.

Bên cạnh đó, Trần Mạnh Hùng (SN 2003, ngụ quận 12) cũng được Cường thuê làm nhiệm vụ cảnh giới, giữ xe và phục vụ đồ ăn, nước uống, thuốc hút… để các “bác thằng bần” yên tâm sát phạt.

Mỗi ngày, sới bạc thu hút hàng chục con bạc tới chơi, mang lại nguồn thu tiền xâu trung bình từ 10-20 triệu đồng/ngày. Sau khi trừ hết chi phí thuê nhân công, Cường thu khoảng 3 đến 5 triệu đồng/ngày. Sới bạc này có khá nhiều phụ nữ tham gia, trong đó có 12 đối tượng có tiền án, tiền sự.

Hiện Phòng CSHS ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều người phải ở nhà cách ly hoặc giãn cách xã hội. Nhàn vi cư bất thiện nên sinh ra cờ bạc, đề nghị công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, tránh để tụ tập đông người và phát sinh tệ nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang