Nhóm đối tượng chỉ trong một giờ gây ra 3 vụ cướp

Thứ Sáu, 31/05/2019 14:44

|

(CAO) Ngày 31-5, Công an H.Đại Lộc, Quảng Nam xác nhận, đang tiếp tục điều tra mở rộng nhiều vụ cướp giật tài sản rất táo tợn liên quan đến 3 đối tượng, gồm Nguyễn Hoài Hiếu (20 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vinh (24 tuổi). Cả 3 đối tượng cùng trú xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ buổi trưa ngày 26-5, Công an huyện Đại Lộc liên tiếp nhận tin báo về 3 vụ cướp giật tài sản với hành vi rất táo tợn.

Vụ thứ nhất xảy ra tại đường Nguyễn Tất Thành (thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), chị Bùi Thị Hạnh S. (23 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa) bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu Exciter không rõ biển số, chạy cùng chiều giật túi xách bằng da mang trước ngực, trong túi xách gồm 1,2 triệu đồng và 1 ĐTDĐ iPhone 6S.

Vụ thứ hai nạn nhân là chị Huỳnh Thị Vy N. (36 tuổi, trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị giật túi xách khi di chuyển trên tuyến QL14B đoạn qua xã Đại Quang, H.Đại Lộc.

Sau đó khoảng 20 phút, các đối tượng đi xe máy đã áp sát, giật chiếc ĐTDĐ của chị Lê Hồng Đ. (20 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa) khi chị điều khiển xe máy tại thị trấn Ái Nghĩa.

Các đối tượng trên tại cơ quan Công an.

Qua nhận định ban đầu có thể cả ba vụ cướp giật này do cùng nhóm đối tượng gây ra nên Công an H.Đại Lộc đã xác lập Chuyên án CGTS 519 để tập trung lực lượng đấu tranh, truy bắt hung thủ.

Quá trình truy xét, Công an huyện Đại Lộc xác định Nguyễn Hoài Hiếu, Nguyễn Văn Thắng, và Nguyễn Ngọc Vinh liên quan đến các vụ cướp giật trên nên đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền ăn chơi, sử dụng ma túy, Thắng và Hiếu ra TP Đà Nẵng trộm xe máy phân khối lớn để làm phương tiện “hành nghề”. Sau khi trộm được xe máy hiệu Exciter 150 trên đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng, cả hai vào huyện Đại Lộc thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản trên.

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận thực hiện một số phi vụ cướp giật khác ở thị xã Điện Bàn và TP Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang