Hải Phòng:

'Nói chuyện' bằng súng, một giang hồ bị bắn tử vong

Thứ Hai, 20/03/2017 11:26

|

(CAO) Vào lúc 15 giờ 30 ngày 19-3, tại khu vực bờ mương Đông Khê, khu vực ngõ 272, đường Đà Nẵng, thuộc phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ nổ súng khiến Hoàng Quốc Bình (tức Bình “béo”, SN 1983, trú tại phường Đông Khê) bị trúng đạn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng được xác định là K. “rừng” (SN 1964, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), một tên giang hồ cộm cán trên địa bàn Hải Phòng.

Trước vụ nổ súng, Bình “béo” cùng đàn em đã kéo đến nhà chị gái của K. “rừng” ở ngõ 272 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền để “nói chuyện”. Sau đó hai bên to tiếng, xảy ra xô xát dẫn đến nổ súng.

Hiện trường vụ nổ súng

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do trước đó, giữa K. “rừng” và Bình “béo” cho vay, cầm đồ chung tại khu vực TP HCM. Do ăn chia không đều, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chiều ngày 19-3, Bình “béo” biết tin K. “rừng” vừa từ TP. HCM về Hải Phòng, liền kéo theo nhóm 6 đối tượng đến nhà riêng của K. “rừng” tại khu vực trên để “nói chuyện”.

Thấy nhóm của Bình “béo” đến có ý đàn áp, coi thường mình, K. “rừng” đã rút khẩu súng quân dụng vẫn giấu trong người ra “xử” nhóm Bình “béo”.

Ngay sau khi gây ra vụ nổ súng khiến Bình “béo” tử vong, K. “rừng” đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang