Nữ quái lấy trộm mỹ phẩm bằng chiêu đổi tiền

Thứ Hai, 19/10/2015 08:08  | Thanh Minh

|

(CAO) Bằng chiêu thức lên mạng tìm những cửa hàng bán mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền, Phạm Thị Kim Lan tìm đến tận nơi đặt mua với số lượng lớn rồi giả vờ đi ra ngoài đổi tiền USD nhưng ôm theo toàn bộ lô mỹ phẩm bỏ trốn.

Chiều 18-10, Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Thị Kim Lan (SN 1960, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Kim Lan tại cơ quan công an

Trước đó vào giữa tháng 10-2015, Lan lên mạng tìm hiểu biết được anh D.T.A (SN 1990, ngụ Q. Tân Bình) quảng cáo bán nhiều loại mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền. Do đó, Lan tìm đến tận nhà hỏi mua với số lượng lớn mỹ phẩm cao cấp trị giá hơn 42 triệu đồng.

Nhân lúc anh A. đang viết hóa đơn, Lan nhanh tay nhét toàn bộ mỹ phẩm vào túi xách của mình rồi viện cớ đi ra ngoài đổi tiền USD thành tiền Việt. Sau đó, Lan tìm cách bỏ trốn cùng số mỹ phẩm vừa lấy được.

Tuy nhiên, do nạn nhân cảnh giác nên phát hiện sự việc và dùng xe máy đuổi theo. Khi đến đường Cộng Hòa (P. 13, Q. Tân Bình), anh A đã đuổi kịp và bắt giữ Lan cùng số tài sản bị mất giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Lan thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết thêm bằng chiêu thức tương tự đã lừa lấy một số lượng lớn mỹ phẩm trị giá 33 triệu đồng của chị N.T.H.P (SN 1990, trú quận Bình Thạnh) vào đầu tháng 9-2015.

Cụ thể, ngày 7-9, Lan tìm đến tận nhà chị P ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh để hỏi mua son môi với số lượng lớn. Khi cho hết số son môi vào trong túi mang theo, Lan cũng giả vờ nói đi đổi tiền xong sẽ quay lại thanh toán nhưng sau đó biến mất cùng túi mỹ phẩm.

Qua điều tra, cơ quan công an còn được biết đối tượng Lan từng có 2 tiền án và 4 tiền sự về hành vi “trộm cắp tài sản”. Do vậy, rất có thể còn nhiều nạn nhân khác dính bẫy của nữ quái này. Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Bình đề nghị những ai từng là nạn nhân của Lan cần đến Công an quận Tân Bình trình báo sự việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang