Bắt băng nhóm trộm cắp hàng loạt tivi gần trụ sở các cơ quan Nhà nước

Thứ Sáu, 16/10/2015 12:44  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Băng nhóm thực hiện trộm cắp hàng loạt tivi ngay gần trụ sở các cơ quan Nhà nước mà không lo sợ bị bắt giữ.

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản trên địa bàn sau nhiều ngày theo dõi.

Một cán bộ điều tra cho hay, đây là băng nhóm hoạt động có tổ chức, manh động và liều lĩnh nên đội Cảnh sát hình sự đề xuất thành lập chuyên án đấu tranh. Hiện tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn thường xuyên xảy ra, nhận định băng nhóm này hoạt động có tổ chức nên cơ quan chức năng quyết tâm phá án.

Những chiếc tivi các loại bị thu giữ để trao trả cho bị hại - Ảnh: N.T

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 2-10-2015, công an TX. Thuận An nhận được tin báo mất trộm của chủ quan Karaoke Star thuộc KP. Đông Tư, phường Lái Thiêu. Kẻ trộm đã cắt bẻ khóa lấy đi 15 chiếc tivi màn hình phẳng, tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Trinh sát hình sự vào cuộc điều tra, tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan. Sau đó theo dõi di biến động của các đối tượng tình nghi. Đến rạng sáng ngày 16-10 thì thực hiện việc bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Lê Hữu Đức (SN 1976, tự Đức “mát”) Nguyễn Trung Tâm (SN 1982) cùng ngụ ở TX. Thuận An, Phạm Văn Mau (SN 1979, quê Bạc Liêu) Nguyễn Thành Phước (SN 1987, quê Vĩnh Long).

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh: NT

Theo đó, đêm ngày 2-10, Đức “mát” rủ Tâm (tự Thảo “em”) đi ăn trộm. Cả hai đi đến KP. Đông Tư thì phát hiện quán Karaoke khóa cửa nhưng không có bảo vệ trông coi. Thảo “em” dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa còn Đức “mát” đứng ở ngoài cảnh giới. Sau đó cả hai đột nhập vào quán lấy 15 tivi màn hình phẳng.

Đức gọi điện cho tên Phước là tài xế taxi đến địa điểm chở theo “chiến lợi phẩm” và đồng bọn cùng tẩu thoát. Chúng cất giấu hàng ở nhà của tên Mau tại khu dân cư Thuận Giao. Ngày hôm sau chúng rao bán tivi cho các người dân xung quanh xóm trọ với giá từ 3.000.000 – 6.000.000 đồng/1 chiếc.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ 11 chiếc tivi, đang làm thủ tục để giao trả lại cho chủ quan Karaoke Star. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang