Hành trình truy bắt băng trộm 'tàng hình' gây náo loạn đồng bằng

Chủ Nhật, 18/10/2015 06:33  | Thiện Thảo

|

(CAO) Hơn hai năm truy lùng đối tượng, Công an tỉnh Đồng Tháp triệt xóa 2 băng nhóm trộm thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bắt 8 đối tượng thực hiện 30 vụ trộm với tổng tài sản hơn 10 tỷ đồng.

Lần theo đối tượng

Ngày 12-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết tổng kết chuyên án triệt xóa đường dây trộm TBVTV liên tỉnh. Đến nay, Ban chuyên án bắt 8 đối tượng trong 2 băng nhóm. Đây là đường dây trộm tài sản gây hoang mang cho các cửa hàng kinh doanh TBVTV trong địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các địa phương lân cận.

Băng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, bọn chúng sử dụng phương tiện đường thủy đi vào ban đêm, mang theo công cụ như thang tre, kìm, kéo cắt tol đột nhập vào kho hàng lấy các loại TBVTV.

“Ăn hàng” xong, bọn chúng để lại thang tre rồi tẩu thoát. Nhiều cửa hàng bị bọn chúng đột nhập trộm sạch tài sản. Công an tỉnh Đồng Tháp xác lập chuyên án “đấu tranh chống tội phạm trộm cắp thuốc bảo vệ thực vật” do Đại tá Lê Văn Bé Sáu, phó giám đốc Công an tỉnh là trưởng ban; phó trưởng ban Đại tá Dương Anh Kiệt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cùng nhiều lãnh đạo công an huyện, điều tra viên tinh nhuệ.

Lợi dụng kho TBVTV sơ sài, bọn chúng dễ dàng đột nhập lấy trộm

Ban chuyên án triển khai hàng loạt công tác nhằm sớm truy bắt các đối tượng trên lập lại tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, ban chuyên án cho rằng, các đối tượng trộm hết sức chuyên nghiệp. Bọn chúng hoạt động liên tỉnh. Vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền cho người dân phối hợp, trinh sát đảm bảo công tác tuần tra 24/24.

Rạng sáng 8-5-2013, tổ tuần tra Công an huyện Tân Hồng phát hiện xe mô tô biển số 66K2 – 0159 do một thanh niên điều khiển trên xe có chở 02 bao đầy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Đối tượng Trần Văn Thiện (SN 1977, ngụ ấp 1, TT.Sa Rài, Tân Hồng) là người điều khiển xe mô tô, trên xe chở 02 bao thuốc bảo vệ thực vật nhưng đối tượng không chứng minh được nguồn gốc. Qua đấu tranh, Thiện đã khai nhận cùng đồng bọn là Trần Quốc Bảo (SN 1982, ngụ khóm 5, TT.Tràm Chim, Tam Nông); Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1972, ngụ ấp 1, TT.Sa Rài, Tân Hồng) và Hưng (không rõ họ tên và địa chỉ) trộm TBVTV tại kho thuốc của bà Đồng Ngọc Vân (ngụ khóm 1, TT.Mỹ An, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đang mang đi bán cho Phan Văn Ba (SN 1973, ngụ ấp Gò Da, xã Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp).

Ban chuyên án bắt Bảo, Hùng về tội trộm cắp tài sản và Ba về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; nhưng các nghi can đối tượng đã bỏ trốn. Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng nhưng không có kết quả.

Các đối tượng đã ngưng hoạt động ở địa phương để chuyển sang tỉnh khác. Cuối tháng 5-2013, Ban chuyên án mừng rỡ khi nhận được tin, đối tượng Trần Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Hùng đang mua phương tiện tại thị xã Tân Châu, An Giang để chuẩn bị “hành nghề”.

Lập tức, một tổ trinh sát bí mật theo chân bọn chúng. Đến rạng sáng ngày hôm sau, khi chúng đang chuẩn bị “ăn hàng” tại huyện Lấp Vò thì bị bắt giữ. Bảo và Hoàng Hùng bị bắt giữ. Ban chuyên án bắt tiếp Ba. Quá trình điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện 08 vụ trộm TBVTV trên các địa bàn Tháp Mười, Tam Nông và Tân Hồng với tổng tài sản khoảng 322 triệu đồng.

Băng trộm "tàng hình"

Khi băng nóm trên bị bắt giữ, tình hình trộm TBVTV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh vẫn tiếp tục xảy ra. Ban chuyên án tiếp tục triệt xóa băng nhóm còn lại.

Nắm bắt nhu cầu người dân sử dụng TBVTV, bọn chúng thành lập băng trộm

Ngày 3-1-2014, nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Tùng, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp “Phú” (thuộc ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện có đối tượng đột nhập vào kho thuốc trộm tài sản. Trinh sát phối hợp với công an địa phương, quần chúng nhân dân tiến hành vây bắt đối tượng.

Sau gần 2 giờ truy đuổi, trinh sát đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1968, ngụ ấp An Khánh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Y đã thừa nhận cùng với Nguyễn Văn Hùng (ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tâm (ngụ TP.Cần Thơ); Ngọc (Long, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Nhàn (Út Trâu, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) và đối tượng Quí, Thạnh (không rõ địa chỉ) đã thực hiện các vụ trộm TBVTV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành lân cận. Ban chuyên án quyết định bắt đối tượng Tâm và các đối tượng còn lại.

Sau gần hai tháng kiên trì đeo bám đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tâm khi đối tượng đang lẩn trốn dưới võ lãi Composte, thuộc phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hùng và các đối tượng còn lại vẫn không phát hiện được tung tích của các đối tượng. Ngược lại, đơn trình báo mất tài sản của chủ cơ sở bán TBVTV ngày nhiều hơn. Đại Tá Lê Văn Bé Sáu, Đại Tá Dương Anh Kiệt tổ chức họp Ban chuyên án truy tìm tung tích đối tượng trên và phát hiện nhiều bất ngờ...

(còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang