Phá đường dây mại dâm của một má mì

Thứ Tư, 30/08/2017 06:24  | Thanh Huyền

|

(CAO) Trưởng thành từ nghề bán vốn tự có, sau khi thành U40, Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1982, quê Cần Thơ) chuyển nghề sang làm má mì, cùng lúc nuôi 3 chân dài dẵn sàng đi hành lạc với khách.

Đường dây môi giới mại dâm do Hằng cầm đầu vừa bị Đội Cảnh sát hình sự CAQ1 triệt phá lúc 23 giờ 40, đêm 28-8. Khoảng 23 giờ 40 đêm 28-8, phố Tây Phạm Ngũ Lão, Q1 vẫn tấp lập, nhộn nhịp du khách thì hàng chục chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ thuộc Đội Cảnh sát hình sự CAQ1 bất ngờ đột kích khách sạn An Bình trên đường Phạm Ngũ Lão, Q1.

Tại đây, tổ trinh sát bắt quả tang tại phòng 201 và 204 có hai cô đào Nguyễn Lê Đ.T. (SN 1997, quê Ninh Thuận) và Lê Thị Q.A. (SN 1990, quê Cần Thơ) đang “mây mưa” với khách.

Má mì Nguyễn Thị Thúy Hằng (ảnh trái) và nhân viên bảo vệ Phan Như Phụng

Truy xét nhanh, ngay trong đêm các chiến sĩ cảnh sát đã bắt giữ má mì Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1982, quê Cần Thơ), Phan Như Phụng (SN 1979, ngụ Q8), nhân viên bảo vệ khách sạn An Bình và hai tài xế xe ôm Huỳnh Trung Nghĩa (SN 1998) và Bùi Xuân Đông (SN 1989, cùng ngụ Q4) để tiếp tục làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Tại cơ quan công an, Hằng khai trước đây mưu sinh bằng nghề bán vốn tự có nhưng gần đây do lớn tuổi nên chuyển nghề thành má mì. Trong tay Hằng lúc nào cũng có sẵn ba chân dài sẵn sàng phục vụ khách làng chơi từ A đến Z.

Để mai mối tìm khách, Hằng thường chủ động lui tới các khách sạn ở khu vực Phố Tây và một số nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực trung tâm thành phố gặp nhân viên bảo vệ và tiếp tân khách sạn để giới thiệu việc cung cấp gái bán dâm rồi để lại số điện thoại để họ liên hệ khi khách có nhu cầu.

Khuya 28-8, bảo vệ Phan Như Phụng điện thoại cho Hằng yêu cầu đưa 2 cô đào đến khách sạn để mua vui cho khách. Hằng đã điều tài xế Huỳnh Trung Nghĩa chở Lê Q.A. đến bãi đáp và Bùi Xuân Đông chở Nguyễn Lê Đ.T. đến khách sạn.

Sau khi thỏa thuận, Phụng nhận của khách 800.000 đồng/đào, ngắt đút túi 300.000 đồng còn lại giao cho Hằng. Số tiền này Hằng ăn chia với gái theo tỷ lệ 50/50. Được biết, mỗi đêm gái bán dâm đi mây mưa khoảng 3 cuốc trở lên. Như vậy, bình quân một đêm, Hằng môi giới khoảng trên dưới chục cuốc, thu lợi bất chính từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Số tiền này, tú bà chi trả hai tài xế xe ôm Đông – Nghĩa một tối từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang