Gần 300 cây cà phê bị kẻ xấu phá hoại

Thứ Hai, 28/08/2017 00:23  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 27-8, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) tiếp nhận vụ việc một hộ dân bị phá hoại gần 300 cây cà phê.

Theo nội dung trình báo, anh Phan Hoài Long và vợ là chị Lê Thị Hương (trú thôn Hưng Bình, xã Ia Yok, Ia Grai) khi đi thăm vườn cà phê tại xã Ia Nhin (huyện Chư Pah, Gia Lai) thì bàng hoàng phát hiện, rất nhiều cây cà phê bị nhổ gốc, một số khác bị chặt phá.

Cà phê chuẩn bị cho thu hoạch cũng bị chặt

Cụ thể: có 260 cây cà phê mới trồng được gần 3 tháng bị nhổ gốc, 9 cây cà phê đang vào vụ bói và 7 cây sắp thu hoạch bị chặt phá. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến khoảng 30 triệu đồng.

Vườn cà phê bị kẻ xấu chặt hạ

Anh Phan Hoài Long cho biết: trước đó 2 ngày, tôi đi thăm vườn và phát hiện các bẫy thú cạnh các cây cà phê. Để tránh gặp nguy hiểm, gia đình tôi đã di dời toàn bộ bẫy đó ra khỏi vườn. Tuy nhiên sau đó, có người xuất hiện yêu cầu để lại chỗ cũ, không thì sẽ phải trả giá. Sự việc trên, tôi cũng đã báo với công an. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ia Grai phối hợp với huyện Chư Pah điều tra, truy tìm thủ phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang