Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lĩnh đột tử tại trụ sở

Thứ Năm, 04/02/2016 09:20  | Hương Nhàn

|

(CAO) Khi mọi người có mặt tại trụ sở UBND xã bất ngờ phát hiện ông phó chủ tịch xã nằm sấp mặt xuống ghế, liền hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Theo đó đầu giờ làm việc chiều nay (3-2), cán bộ công chức UBND xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện ông Nguyễn Tiến Sỹ, phó chủ tịch UBND xã Xuân Lĩnh gục đầu trên ghế tại phòng làm việc khi họ đến trụ sở.

Ngay lập tức mọi người gọi xe cấp cứu đưa ông Sỹ sang thẳng bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Tuy nhiên ông Sỹ đã tử vong trước lúc tới bệnh viện.

Theo ông Đinh Thế Nam, chủ tịch UBND xã thì ông Sỹ sinh năm 1968 và có tiền sử bệnh cao huyết áp. Mặc dù có con là bác sĩ làm ở bệnh viện đa khoa Nghệ An, nhưng nhiều lần điều trị ,cấp cứu ,bệnh tình của ông Sỹ vẫn không thuyên giảm.

Có nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông Sỹ do căn bệnh trên. Hiện gia đình đã đưa thi thể ông Sỹ về tổ chức mai táng theo phong trục địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang