Công an các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Chủ Nhật, 10/01/2021 11:13  | Thiện Thảo

|

(CATP) Theo báo cáo của công an (CA) các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau thời gian đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm (trong cao điểm từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021) đã thu được kết quả tốt. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) có chuyển biến. Ngoài việc triệt phá các đường dây buôn bán hàng gian, hàng giả, CA các địa phương còn xóa nhiều điểm tệ nạn, chủ yếu là cờ bạc, ma túy (MT)…

TRIỆT XÓA CÁC ĐƯỜNG DÂY HÀNG GIAN, HÀNG GIẢ

Báo cáo của CATP Cần Thơ, khi triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Giám đốc CA thành phố đã chỉ đạo lãnh đạo CA các đơn vị địa phương tập trung lực lượng, phương tiện chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt, thời gian gần Tết, một số đối tượng tổ chức buôn bán hàng gian, hàng giả ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.

Do đó, ngoài việc phòng chống (PC) các loại tội phạm hình sự, lực lượng trinh sát còn phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, triệt xóa hàng gian, hàng giả. Qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ CA quận Cái Răng bất ngờ kiểm tra, phát hiện, thu giữ tại nhà không số thuộc khu vực 10, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ của ông Nguyễn Sỹ Hùng (51 tuổi, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng) khoảng 1 tấn hàng gồm mỹ phẩm nhãn hiệu "Thanh Mây commestics", nguyên liệu các loại và dụng cụ trộn kem. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Hùng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện, hồ sơ công bố các sản phẩm, mỹ phẩm đã và đang sản xuất. Công an quận đã tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm và nguyên liệu có liên quan, tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Kiên Giang thu giữ hàng nhập lậu trái phép

Theo CA An Giang, sau thời gian ra quân PC tội phạm, lực lượng liên ngành gồm CA tỉnh - Bộ đội Biên phòng tỉnh - Quân sự tỉnh - Cục Hải quan - Cục Quản lý thị trường - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ đã tích cực đấu tranh PC buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ 853 vụ, liên quan 418 đối tượng. Hàng hóa thu giữ gồm: 51 ký vàng, gần 290 ngàn bao thuốc lá ngoại các loại, trên 188,6 ngàn ký đường cát, đồ gốm sứ, thuốc bảo vệ thực vật, tân dược... cùng nhiều hàng hóa khác trị giá trên 90 tỷ đồng.

PHÁ NHIỀU TỤ ĐIỂM MA TÚY, CỜ BẠC Ở NÔNG THÔN

Theo cơ quan chức năng, tình hình tội phạm ở các vùng nông thôn diễn biến phức tạp. Một bộ phận thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập theo các phần tử xấu tổ chức đá gà, đánh bạc, ăn nhậu, hút chích. Tại một số nơi cách xa thị trấn hơn 40km nhưng vẫn có ma túy đá (MTĐ). Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, cho biết địa bàn nông thôn cách xa trung tâm tỉnh lỵ 40 cây số như thị trấn Ngan Dừa mà các anh cũng bắt được đối tượng Nguyễn Hoàng Lãm (ở ấp Nội Ô) tàng trữ hơn 6 gram (23 gói nylon) MTĐ. Ở xã Ninh Thạnh Lợi, địa bàn từ lâu được xem là không có MT thì trong ngày đầu cao điểm ra quân, CA cũng bắt giữ Dương Văn Tạo cất giữ trong người 2 gói MTĐ.

Các đối tượng bị Công an Vĩnh Long bắt giữ

Trong cao điểm tấn công tội phạm, CA toàn tỉnh Đồng Tháp trấn áp mạnh các loại tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Riêng địa bàn huyện Tam Nông, CA đã khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ hàng cấm, thu hơn 13.000 gói thuốc lá lậu. Công an huyện Lai Vung bắt quả tang 27 đối tượng có dấu hiệu sử dụng MTĐ và thuốc lắc trong 4 phòng karaoke ở xã Long Hậu. Sau 15 ngày ra quân, CA huyện An Phú, An Giang phát hiện, bắt 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất MT, thu 4,3564 gram MT và một số tang vật liên quan; trong đó bắt, khởi tố Võ Văn Tài (35 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) về hành vi "tàng trữ trái phép chất MT", thu 2,4533 gram MT và các tang vật có liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện.

Theo CA tỉnh Cà Mau, tình hình tội phạm MT diễn biến phức tạp, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2020, lực lượng liên tiếp triệt phá nhiều vụ, bắt, khởi tố 167 vụ 195 bị can; thu 4,628 gram heroin, gần 9kg và 1.302 viên MT tổng hợp. Hiện địa phương có 1.867 người nghiện MT có hồ sơ quản lý (tăng 309 trường hợp so với cuối năm 2019) và TP.Cà Mau chiếm đa số khi có đến 865 người (46,33%), hiện có 94/101 địa bàn cấp cơ sở xảy ra tệ nạn MT.

Bên cạnh đó, nhiều tụ điểm cờ bạc cũng bị triệt xóa. Hơn 7 ngày ra quân, CA Bạc Liêu xử lý gần 100 vụ đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền, còn lại là ghi số đề, lắc bầu cua... Đứng đầu là địa bàn TP. Bạc Liêu có 31 vụ tệ nạn xã hội bị CA triệt phá với 104 đối tượng tham gia; trong đó có tới 21 vụ đánh bài ăn tiền. Huyện Đông Hải có 20 vụ 68 đối tượng, trong đó có tới 36 đối tượng đá gà ăn tiền. Công an TX.Giá Rai triệt phá 11 vụ liên quan đến 49 đối tượng. Ngay cả huyện nông thôn mới Phước Long cũng có 6 vụ bị CA triệt phá với 24 đối tượng tham gia lắc bầu cua, đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền và ghi số đề. Sau 15 ngày ra quân, CA tỉnh An Giang phát hiện, triệt xóa 18 vụ (11 vụ bán số lô, số đề, 1 vụ chơi tài xỉu, 1 vụ đánh bài, 5 vụ đá gà), tăng 15 vụ so với cùng kỳ, xử phạt vi phạm hành chính 11 đối tượng với 14,2 triệu đồng.

Các con bạc bị Công an Kiên Giang tạm giữ

PHÁ NHIỀU CHUYÊN ÁN

Trước thành tích trên, tình hình ANTT đã chuyển biến rõ rệt. Một số chuyên án được CA nhanh chóng làm rõ. Điển hình là vụ giết người, đốt xác ngày 14-12-2020 tại ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khiến người dân hoang mang. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Ban giám đốc CA tỉnh chỉ đạo quyết liệt cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, 10 ngày sau, CA Đồng Tháp phối hợp với CA Phú Yên và Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ Lê Trường Thành (49 tuổi, quê Cà Mau). Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi giết người, đốt xác do mâu thuẫn tình cảm.

Trong 10 ngày (từ 14 đến 24-12-2020), trên địa bàn các huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Duyên Hải, Trà Vinh xảy ra hàng chục vụ trộm xe máy trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau. Kẻ trộm rất chuyên nghiệp, xử lý các ổ khóa dễ dàng trong vòng 7 giây. Công an huyện Trà Cú đã xác lập chuyên án đấu tranh. Nhóm đối tượng từ 3 - 4 tên, đi trên cùng xe máy và khả năng từ tỉnh Sóc Trăng đến gây án. Rạng sáng 25-12-2020, tổ công tác do đại úy Phan Đình Huy phụ trách cùng 4 thành viên đang thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 53 đã bắt giữ Trần Minh Khoa (16 tuổi, ngụ P8), Hồ Thị Cẩm (33 tuổi, ở P4, cùng TP.Sóc Trăng) và Lê Hoàng Thế (18 tuổi, quê Cà Mau).

Công an P.Trường An, TP.Vĩnh Long kịp thời ngăn chặn nhóm 8 thanh thiếu niên (từ 14 đến 26 tuổi, ở TP.Vĩnh Long) mang hung khí chuẩn bị đánh nhau. Các đối tượng khai nhận do có thành viên trong nhóm mâu thuẫn với 1 thanh niên khác nên hẹn nhau trước quán nhậu để giải quyết. Cả nhóm có mang theo hung khí như dao tự chế, nhiều khúc kim loại và cây gỗ, bị CA kiểm tra, bắt giữ...

Bình luận (0)

Lên đầu trang