Tây Ninh: Băng cướp táo tợn lãnh án

Chủ Nhật, 22/05/2016 05:02

|

(CAO) Sáng ngày 19-5-2016, TAND Hòa Thành (Tây Ninh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 8 bị cáo can tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản.

Các bị cáo gồm: Trần Quốc Huy (SN 1996, ngụ xã Hiệp Tân), Bùi Công Duy (SN 1997, ngụ thị trấn Hòa Thành), Trần Thanh Hiền (SN 1997, ngụ xã Hiệp Tân), Lê Minh Anh (SN 1997, ngụ xã Đồng Khởi, Châu Thành), Lê Thành Công (SN 1996, ngụ xã Trường Tây), Võ Văn Nghĩa (SN 1997, ngụ phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh), Lê Hoàng Duy (SN 1997, ngụ xã Long Thành Trung) và Nguyễn Duy Khánh (SN 1998, ngụ phường IV, TP.Tây Ninh).

Theo hồ sơ vụ án, Trần Quốc Huy từng bị chính quyền đưa đi Trường giáo dưỡng số 4 (Bộ công an) năm 2008 về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Năm 2014, Huy trở về hòa nhập cộng đồng. Với bản chất “biếng làm ham chơi”, Huy tiếp tục trượt dài hành vi phạm tội. Huy thường giao du bạn bè tại các quán cà phê, quán nhậu để “chiêu mộ đàn em” rủ rê tham gia vào băng trộm cướp. Chỉ một thời gian ngắn có 7 đàn em là Công Duy, Hiền, Anh, Công, Nghĩa, Hoàng Duy, và Khánh gia nhập vào băng trộm cướp do Huy cầm đầu.

Huy (áo đỏ) và đồng bọn tại phiên tòa

Từ tháng 2 đến tháng 9-2015, Huy và đồng bọn sử dụng nhiều xe mô tô rảo quanh các tuyến đường từ các huyện Hòa Thành, Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Châu, TP.Tây Ninh bất kể ngày đêm để tìm “con mồi”. Phát hiện người đi đường đeo vàng, khu nhà trọ vắng người, nhà người dân mở cửa, quán xá bên đường không người trông coi là bọn chúng ra tay hành động.

Khi tiếp cận, nếu thấy có người sử dụng điện thoại, máy tính trong nhà hay quán, bọn chúng dừng xe lại, một tên giả vờ hỏi thăm rồi xông vào cướp giật, sau đó nhanh chân lên xe của đồng bọn tẩu thoát. Trên đường, nếu thấy phụ nữ đi mô tô đeo vàng thì bọn chúng áp sát giật dây chuyền và được đồng bọn “cản địa” gây khó khăn cho người truy đuổi.

Hàng trăm ĐTDĐ đắt tiền, máy tính, dây chuyền vàng, xe đạp… cướp giật được, cả nhóm mang bán lấy tiền chia nhau ăn chơi, tiêu xài. Chỉ trong vòng vài tháng, Huy và đồng bọn thực hiện 30 vụ cướp, trộm tài sản của người dân từ TP.Tây Ninh đến các huyện thị lân cận.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo hành vi của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huy 11 năm tù, Hiền 8 năm tù và Công 7 năm tù đồng can tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Công Duy 6 năm tù, Anh 3 năm tù đồng can tội “Cướp giật tài sản”, bị cáo Nghĩa 3 năm tù, hai bị cáo Hoàng Duy và Khánh mỗi bị cáo 2 năm tù đồng can tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài án, tòa còn buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho 9 bị hại bị mất tài sản do nhóm của Huy gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang