Tên cướp dùng roi điện chống trả "hiệp sĩ" ở Sài Gòn khi bị truy bắt

Thứ Sáu, 26/10/2018 07:41

|

(CAO) Cùng đồng bọn đi cướp giật điện thoại bị nhóm hiệp sĩ Tân Bình truy bắt, Tài rút roi điện ra chống trả hòng thoát thân nhưng đã bị nhóm hiệp sĩ khống chế bắt gọn.

Sáng nay (26-10), nhóm “hiệp sĩ” đường phố Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết vừa bàn giao đối tượng Phạm Dương Tiến Tài (18 tuổi, ngụ Q. Tân Bình) cho Công an phường P.4 (Q.Tân Bình) lập hồ sơ xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Phạm Dương Tiến Tài tại cơ quan công an

Trước đó, chiều ngày 25-10, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình gồm các anh Trần Văn Hoàng, Lê Đình Vĩnh Thịnh, Hoàng Văn Kiên đi đến đường Tân Khai (P.4, Q. Tân Bình), phát hiện hai đối tượng điều khiển xe Dream lùn mang BS: 60N8-6774 áp sát giật chiếc điện thoại iPhone 7 của một cô gái đang đứng bên đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, nhóm "hiệp sĩ" vừa truy hô và tăng tốc đuổi theo. Phát hiện thấy có người truy đuổi, hai đối tượng chạy xe lạng lách và móc roi điện ra chống trả và tìm cách truy cản sự đuổi bắt của các "hiệp sĩ".

Chiếc điện thoại tang vật và cây roi điện Tài dùng chống trả các "hiệp sĩ"

Sau gần 30 phút truy đuổi, các hiệp sĩ đuổi kịp ép ngã xe, khống chế được đối tượng ngồi sau là người trực tiếp ra tay cướp giật cùng chiếc điện thoại tang vật giao nộp công an. Riêng tên  cầm lái đã tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Phạm Dương Tiến Tài, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc điện thoại tang vật cũng được cơ quan công an trao trả cho bị hại. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng đồng phạm của Tài để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang