Thành lập Tổ điều tra nguyên nhân sụp cầu máng dẫn nước trị giá hàng trăm tỷ đồng

Thứ Hai, 18/07/2016 05:50  | Lê Long

|

(CAO) Ngày 15-7, ông Nguyễn Ngọc Hai, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố này.

Ngày 6-7, Báo điện tử Công an TP.HCM đã đưa tin, công trình hồ chứa nước sông Dinh 3 có tổng vốn đầu tư 1000 tỉ đồng. Tuyến cầu máng dẫn nước dài hơn 15 km, vốn đầu tư 119 tỉ. Cầu máng số 3 được xây để dẫn nước qua suối Đá Dăm, địa bàn thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Thành cầu máng nhiều chỗ nứt, bong tróc xi măng,...

Cầu máng này hình thành có 12 lốc cầu, mỗi lốc dài 10 mét, dày 30 cm, cạnh 2.2 m, phía dưới cầu máng được chống đỡ bằng 12 mố trụ cầu. Cầu máng số 3 trên kênh chính tây, thuộc gói thầu 5B, dài 304 mét với giá trị 5,2 tỉ đồng. Dù đã xây xong, mới đưa vào vận hành, nhưng chưa bàn giao.

Hiện 12 máng này đã bị gẫy làm đôi, 12 mố trụ cầu đều sụp lún, nứt nẻ, trơ cốt thép, thành cầu máng nhiều chỗ nứt, bong tróc xi măng,...

Trước tình hình trên, ngày 1-7, chủ tịch tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan chức năng đánh giá, xác định nguyên nhân xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố này.

Có biện pháp, phương án khẩn cấp khắc phục ngay sự cố để sớm hoàn thành công trình, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ kịp thời cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, không để lãng phí đầu tư công trình.

Tổ điều tra do ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở NN&PTNT làm tổ trưởng, với 6 chuyên viên quản lý xây dựng, thủy lợi thuộc hai Sở Xây dựng và NN&PTNT.

Bình luận (0)

Lên đầu trang