Thanh niên đi cướp vì mê game “nổ hũ đổi thưởng”

Thứ Hai, 29/06/2020 17:56  | Hoàng Quân

|

(CAO) Học xong lớp 12, Lê Xuân Dương (ngụ Quảng Trị) đi làm công nhân ở Bình Dương nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên trở về quê. Đối tượng đi cướp để lấy tiền trả nợ chơi game và tiêu xài cá nhân.

Chiều 29-6, Ban Chỉ huy Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) xác nhận, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lê Xuân Dương (còn gọi là “Bảy”, SN 2001, ngụ thôn Tây Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Lê Xuân Dương (còn gọi là “Bảy”, SN 2001, ngụ thôn Tây Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Theo điều tra, vào chiều 28-6, Công an xã Hải An và Công an huyện Hải Lăng nhận được tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra rại nhà ông Hoàng Văn Huấn (SN 1969, ngụ thôn Đơn Quế, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng).

Sự việc diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 28-6, cháu Hoàng Thị Ph.Th. (SN 2003, con gái ông Huấn) đang ngồi học bài ở nhà một mình thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà cướp giật chiếc điện thoại di động (mua 6 triệu đồng vào năm 2018). Kẻ gian sau đó lên xe máy bỏ chạy.

Trung tá Dương Chí Hòa – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Hải Lăng cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị và Công an xã Hải An khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Sau hơn 4 giờ truy xét, đến 19 giờ 50 tối cùng ngày, đơn vị làm rõ nghi phạm và bắt được là Lê Xuân Dương; thu được tang vật là chiếc điện thoại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dương”.

Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân Dương thừa nhận hành vi phạm tội. Gây án xong, Dương lên xe máy bỏ chạy về nhà, tháo bộ phận bảo vệ, sim điện thoại vứt dọc đường rồi cầm điện thoại về nhà.

Cán bộ công an làm việc, đấu tranh khai thác đối tượng Lê Xuân Dương.

Lý do cướp giật tài sản, Dương khai nhận do cần tiền trả nợ tiền chơi game (hơn 1,8 triệu đồng) của một tiệm game trên địa bàn. Dương đã học xong lớp 12 rồi đi làm công nhân ở Bình Dương nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên về nhà. Không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang lại mê game (nổ hũ đổi thưởng) nên Dương đi cướp lấy tiền trả nợ và chơi game.

Bình luận (0)

Lên đầu trang