Đắk Lắk:

Truy bắt hàng chục thanh niên dùng hung khí hỗn chiến gây náo loạn

Thứ Hai, 29/06/2020 09:24  | Bảo Bình

|

(CAO) Sáng 29-6, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tiến hành truy bắt hai nhóm thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến khiến 3 người bị thương.

Trước đó, khoảng 19 giờ 25 ngày 28-6, người dân tại khu vực đường A Ma Sa, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột thấy hàng chục thanh niên mang theo dao rựa, mã tấu đi trên đường, sau đó lao vào hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác nên báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức chỉ đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an đã triển khai đồng loạt các biện pháp để ngăn chặn vụ việc, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, 1 dao, 7 chai thủy tinh chứa xăng.

Các đối tượng bị bắt giữ
Cơ quan Công an thu giữ nhiều dao rựa, mã tấu của cuộc hỗn chiến

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó giữa Nguyễn Khoa (SN 1988, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) và Thái Phi Trung (ngụ P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) xảy ra mâu thuẫn nên khoảng 19 giờ 23 phút ngày 28-6, Nguyễn Khoa đã gọi hơn 30 thanh niên mang theo dao rựa, mã tấu kéo đến nhà của Trung tại số 40 A Ma Sa, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn.

Biết Khoa gọi người đến đánh mình nên Trung đã tập hợp khoảng 20 thanh niên cầm theo dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để đánh lại nhóm của Khoa. Cuộc hỗn chiến làm 3 người bị thương.

Hiện lực lượng Công an tỉnh đang tập trung truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang