Thiếu nữ 17 tuổi bị “chồng hờ” đánh tử vong vì… không chịu ra khỏi nhà

Thứ Hai, 05/07/2021 18:21  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (An Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, ngụ phường Mỹ Thới) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Nguyễn Thành Nhân.

Theo điều tra, khoảng tháng 2-2021, Nhân quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Huỳnh Tươi (SN 2004, ngụ xã Phong Hoà, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Tuy nhiên trong thời gian sống chung hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án.

Đến khoảng 20 giờ ngày 4-7, Nhân và Tươi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nhân đuổi Tươi ra khỏi nhà. Tươi không chịu đi mà vẫn đứng nói chuyện nên Nhân dùng chân, tay đánh nhiều cái vào người thiếu nữ. Tươi bỏ chạy ra ngoài đường trốn, còn Nhân thì quay trở vào trong nhà.

Khoảng 5 phút sau, Nhân đi ra tìm thì thấy Tươi bất tỉnh gần nhà nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Sau đó Nhân đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang