Thực nghiệm hiện trường vụ giết người phi tang xác xuống vực ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 13/12/2018 20:16

|

CAO) Chiều 13-12, Công an TP.Bảo Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện KSND tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án giết người ở TP.Bảo Lộc rồi chở xác đi phi tang xác xuống vực sâu ở Bình Thuận.

Lực lượng chức năng dẫn giải 6 bị can đến hiện trường căn nhà số 101A/24 đường Nguyễn Văn Cừ, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc của Trần Quang Hiển (40 tuổi) – nơi xảy ra án mạng để các đối tượng thực hiện lại hành vi tội ác đã tra tấn nạn nhân Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú thôn 4, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc).

Đối tượng Hiển tỏ ra căng thẳng khi trở về ngôi nhà từng diễn ra nhiều hoạt động phi pháp, đều do Hiển cầm đầu, chủ mưu như tra tấn nạn nhân Thọ dã man đến chết, tụ tập chính hút ma túy...

Đối tượng Hiển "diễn' lại hành vi dùng gậy cao su đánh đập nạn nhân

Một thanh niên trạc tuổi anh Thọ được lực lượng chức năng trưng dụng đóng thế vai nạn nhân.

Sáu đối tượng: Trần Quang Hiển (SN 1978), Trịnh Thị Ngọc (SN 2000), Nguyễn Vũ Vạn (30 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (SN 1985), Phạm Thanh Nguyên (SN 1968), Hầu Phương Dương (SN 1992), đều có HKTT tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, liên quan đến các hành vi giết người, không tố giác tội phạm đã thực nghiệm lại các hành vi của mình trong ngày 6-12, nhằm đảm bảo các thủ tục pháp lý đúng theo quy định pháp luật, khách quan.

Lực lượng chức năng hội ý công việc

Trịnh Thị Ngọc đã chứng kiến từ đầu đến cuối việc nạn nhân Thọ bị tra tấn, sau đó lại cùng người tình đi phi tang xác nạn nhân.

Nữ trinh sát dẫn giải can phạm Trịnh Thị Ngọc (áo đen đi trước) đến hiện trường thực nghiệm

Vụ án gây xôn xao dư luận những ngày qua. Năm đối tượng có hành vi giết người, bước đầu cơ quan điều tra xác định, Hiển trong vai trò chủ mưu, Bốn đối tượng còn lại (Vạn, Đạt, Quý, Dương) trong vai trò đồng bọn, giúp sức, còn 1 đối tượng Tuấn đã bỏ trốn đang bị truy bắt. Ba đối tượng có hành vi không tố giác tội phạm, gồm: Ngọc, Nguyên và Trường "sói". Trường cũng đang bỏ trốn.

Phan Thanh Nguyên (giữa) được đưa vào hiện trường thực nghiệm

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an TP.Bảo Lộc đã bàn giao hồ sơ vụ án, các đối tượng cho Đội trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Phan Khắc Đức – Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, cùng với việc khởi tố vụ án giết người, che giấu tội phạm với 7 bị can trên, Cơ quan điều tra cũng vừa ra quyết định khởi vụ án tàng trữ ma túy, nhập vào vụ án để điều tra, xử lý với riêng đối tượng Hiển về hành vi này.

Đối tượng Đạt (giữa) là con nghiện nặng

Ngày 11-12, khi bắt giữ Hiển và đồng bọn, lực lượng chức năng đã phát hiện trong người Hiển 2 tép heroin.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên, bằng tinh thần cao nhất, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ các can phạm.

Một số hình ảnh buổi thực nghiệm:

Nguyễn Vũ Vạn (giữa) là 1 trong số đối tượng giúp sức tích cực cho tên Hiển đánh đập nạn nhân Thọ

Hầu Phương Dương (giữa) là bị can thứ 7 bị khởi tố, bắt giam
Bất ngờ lời khai của người được thuê chở xác nạn nhân đi phi tang
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang