TP.HCM: Cảnh sát dùng xe thang cứu 12 người kẹt trong toà nhà 5 tầng bốc cháy

Thứ Sáu, 21/04/2017 17:27  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Chiều 21-4, toà nhà 5 tầng nằm trên đường Trần Nhật Duật (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) xảy ra cháy lớn làm nhiều người hoảng loạn. Lính cứu hoả phải dùng xe thang đưa 12 người mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Ngoài ra, nhân viên y tế cũng được huy động đến hiện trường để sơ cứu trường hợp gặp nạn sau khi được đưa xuống đất.

Lính cứu hoả dùng xe thang cứu người mắc kẹt 

Các nhân chứng cho biết khoảng 15 giờ 30, ngọn lửa bùng phát làm khói đen bao trùm toà nhà. Lực lượng chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng không thành.

Do đám cháy xuất phát từ tầng hai nên nhiều nhân viên làm việc ở các tầng trên phải chạy lên sân thượng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.3 huy động nhiều xe nước, xe thang cùng hàng chục lính cứu hoả đến hiện trường. Một nhóm dập lửa, nhóm còn lại dùng xe thang tiếp cận 12 nạn nhân mắc kẹt ở sân thượng.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, tất cả người mắc kẹt được đưa xuống đất an toàn. Hoả hoạn không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Được biết, toà nhà trên là trụ sở của Công ty cổ phần đầu tư Vạn Phúc Gia, ở bên dưới là nơi bán cà phê.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang