Trai làng dùng súng bắn vào đầu bạn học vì dám lấy tên bố ra chào hỏi

Chủ Nhật, 04/09/2016 01:39  | Văn Tình

|

(CAO) Cho rằng người bạn học chào mình một cách vô lễ, Hoàng Văn Hiến (SN 1981, trú tại xóm 7, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng với hai đối tượng đi cùng lôi ra đánh đập, gí súng vào đầu bắn trọng thương.

Ngày 1-9, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị tiến hành điều tra làm rõ vụ nổ súng trước quán cà phê Thanh Hà (thuộc địa bàn xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) khiến anh Trần Xuân Hưng (SN 1981, trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An) bị thương.

Các đối tượng ra đầu thú

Các đối tượng gây án gồm: Hoàng Văn Hiến và Đinh Văn Tuấn (SN 1986, trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên), Hồ Sỹ Bằng (SN 1991, trú xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên).

Trước đó, lúc 20 giờ tối 26-8, anh Hưng đến quán cà phê Thanh Hà thì Hiến, Tuấn và Bằng đi vào hỏi: “Có chuyện gì mà tụ tập đông vậy”? Là bạn học với nhau, thấy Hiến hỏi vậy nên anh Hưng cũng chào: “Hiến Xuân à”.

Anh Hưng đang nằm điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người

Cho rằng anh Hưng là người ở địa phương khác đến, lại dám vô lễ khi chào mình kèm theo cả tên bố (bố của Hiến tên là Xuân) nên Hiến gọi anh Hưng ra ngoài nói chuyện riêng rồi cầm gậy 3 khúc đánh tới tấp. Thấy thế, Hồ Sỹ Bằng xách một chiếc ghế trong quán cùng xông vào đánh anh Hưng.

Anh Hưng vùng ra ngoài bỏ chạy, nhưng được một đoạn thì ngã xuống đất. Lúc này, Đinh Văn Tuấn chạy tới, rút ra một khẩu súng gí vào đầu anh Hưng siết cò khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Khẩu súng chúng sử dụng bắn anh Hưng
Quán cà phê nơi anh Hưng bị bắn

Gây án xong, 3 đối tượng này bỏ trốn, anh Hưng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, bệnh nhân Trần Xuân Hưng nhập viện trong tình trạng thân thể bị nhiều vết thương ở phần mềm, mũi bị gãy, đặc biệt ở trên vùng đầu bị một vết thương nghi do bị súng bắn, nhưng hiện dị vật trong đầu vẫn chưa mổ gắp ra được.

Sau một ngày gây án, cả 3 đối tượng lần lượt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để đầu thú và khai nhận tất cả hành vi của mình. Khẩu súng bọn chúng sử dụng bắn anh Hưng được khai là mua ở ngoài miền Bắc về để “phòng thân”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang