Lâm Đồng:

Trộm ôtô của Công ty Thành Bưởi nhưng không chạy thoát

Thứ Bảy, 03/09/2016 06:49

|

(CAO) Ngày 1-9, Công an huyện Đức Trọng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Xuân Toàn (27 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đang tạm giữ Lê Xuân Hùng (25 tuổi, trú thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà - Lâm Đồng) vì hành vi liên quan.

Bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển trái phép 185 kg thuốc nổ

Kết quả điều tra ban đầu, xác định: khoảng 23 giờ ngày 30-8, hai đối tượng Toàn và Hùng rủ nhau đi chơi tại thị trấn Liên Nghĩa, thấy xe ôtô BKS 51C-13094 của Công ty TNHH Thành Bưởi (trụ sở chính tại TP.Đà Lạt) đang đậu tại một quán ăn. Cả hai lại gần, thấy cửa xe không khóa, không người trông coi. Toàn leo lên xe nhằm mục đích trộm cắp tài sản bên trong nhưng không có gì đáng giá.

Phát hiện ổ khóa vẫn còn cắm chìa, Toàn nảy sinh ý đồ trộm cắp chiếc xe ôtô này nên nổ máy, điều khiển xe chạy theo QL20 về hướng TP.Bảo Lộc. Dù biết lái xe, nhưng chưa thành thạo nên Toàn đã để xe bị lật khi vừa ra khỏi địa bàn thị trấn Liên Nghĩa. Loay hoay một hồi vẫn không thể đưa xe lên mặt đường, sợ ở lâu sẽ bị lộ, đối tượng bất đắc dĩ phải bỏ chiếc xe nằm lại tại hiện trường rồi bỏ đi.

Đối tượng Vũ Xuân Toàn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tạ Quang Thành)

Nửa giờ sau, chủ chiếc xe là anh Nguyễn Văn H. phát hiện chiếc xe bị mất cắp đã báo Công an. Nhận được thông tin, Công an huyện Đức Trọng nhanh chóng vào cuộc truy xét, khoanh vùng các đối tượng tình nghi để phục vụ công tác điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được nghi phạm chính là Vũ Xuân Toàn - đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Hùng đang bị xem xét về hành vi không tố giác tội phạm.

Vụ án hiện đang được Công an huyện Đức Trọng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang