Cà Mau: Cán bộ phòng lao động - thương binh - xã hội chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng

Thứ Bảy, 03/09/2016 01:36  | Thiện Thảo

|

(CAO) Theo kết quả kiểm tra, trong thời gian đương chức Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cùng kế toán trưởng và một số cán bộ TBXH xã đã thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng.

Ngày 1-9-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng LĐ-TBXH huyện Trần Văn Thời. Trước đó, các cơ quan chức năng có kết luận thanh tra về sai phạm tài chính tại cơ quan trên. Theo đó từ năm 2008 đến 2015, ông Nguyễn Minh Cảnh, trưởng phòng và bà Trần Ngọc Minh, kế toán trưởng cùng một số cán bộ TBXH các xã có hành vi chiếm đoạt tiền nhà nước gần 3,5 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra hết sức bất ngờ khi tiền chính sách được chi vô tội vạ. Năm 2008 đến năm 2012, 2 cán bộ trên ký phiếu chi tạm ứng khống cho 5 xã để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Do đó, Đoàn thanh tra làm việc với các cá nhân có liên quan phiếu chi thì nhận cái lắc đầu. Kiểm tra phiếu chi, ông Dương Văn Lọ, cán bộ TBXH xã Khánh Bình Đông nhận gần 500 triệu đồng nhưng ông Lọ không biết số tiền trên. Ông Trương Thành Nhung, cán bộ TBXH xã Khánh Bình Tây Bắc, trong 4 năm ký 30 phiếu chi nhận gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do ông Cảnh và bà Minh tự lập phiếu chi rồi nhái chữ ký các cán bộ trên.

Hình minh họa 

Là đơn vị giải quyết xem xét chế độ chính sách cho gia đình thương binh liệt sĩ, người già neo đơn... nhưng lãnh đạo phòng luôn tìm cách chiếm đoạt. Để tư túi cá nhân, một số chứng từ được bà Minh quyết toán 2 lần để tư túi gần 200 triệu đồng. Ngoài những sai phạm trên, ông Cảnh, bà Minh ký 109 phiếu chi thanh toán khống để rút tiền từ thủ quỹ gần 900 triệu đồng. Cụ thể, phiếu chi trên với nội dung chi thanh toán tiền mai táng phí, thanh toán nuôi dưỡng cộng đồng, thanh toán trợ cấp ưu đãi giáo dục...

Để hợp thức hóa chứng từ trên, bà Minh ghi tên ông Dương Văn Lọ nhận tiền mai táng phí 243 triệu đồng, tiền truy lãnh nuôi dưỡng cộng đồng 154 triệu đồng; ông Trương Văn Nhung nhận tiền mai táng phí gần 100 triệu đồng; còn lại hơn 350 triệu đồng, bà Minh viết phiếu chi và tự đặt tên và ký dòng người nhận.

Thanh tra còn phát hiện, trong thời gian đương chức, ông Cảnh kiêm Phó ban thường trực ban vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Trần Văn Thời. Năm 2011, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tài trợ cho ban 25 triệu đồng, Trại giam Cái Tàu tài trợ 52 triệu đồng nhưng ông này tư túi tiêu xài cá nhân.

UBND huyện Trần Văn Thời triển khai quyết định cách chức 2 cán bộ tên và chuyển cho cơ quan công an xử lý theo đúng pháp luật.

Bình luận (1)

Quốc nạn tham nhũng, "con ông cháu cha"

Văn sinh - Thứ Bảy, 03/09/2016, 10:14 Trả lời | Thích
Lên đầu trang